Nạn nhân thứ 8 vụ "xe điên" ở Quảng Nam tử vong

ôm nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bà Trần Thị Nga (50 tuổi, trú khối phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết tại thị trấn Núi Thành đã tử vong do bị thương quá nặng.

[links()] Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bà Trần Thị Nga (50 tuổi, trú khối phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết tại thị trấn Núi Thành đã tử vong do bị thương quá nặng.

Như PLVN thông tin, sáng 21/7, tại Km 1019+600 trên quốc lộ 1A đoạn thuộc khối phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, xe ô-tô hiệu Ford Everest 7 chỗ BKS 92H-0613, do tài xế Trần Xuân Đông (SN 1977, có hộ khẩu tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển chạy với tốc độ cao đã tông thẳng vào quán mì của bà Trần Thị Nga làm 7 người đang ngồi ăn trong quán chết tại chỗ. Bà Nga và bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) bị thương nặng.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện giấy phép lái xe của tài xế đã hết hạn và chiếc xe gây tai nạn cũng đã hết thời hạn đăng kiểm. Cơ quan điều tra xác định chiếc xe gây tai nạn chạy với tốc độ từ 90 - 100 km/giờ.

Đối với trường hợp của hai người trên xe ô tô là Nguyễn Tấn Thành (chủ xe) và Lê Văn Tuấn có thể bị xử lý, vì không cứu giúp người bị nạn, biết Đông không có bằng, xe hết hạn đăng kiểm mà vẫn để cho Đông lái xe...

Cùng ngày, thượng tá Lê Văn Đức, Phó Trưởng Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với tài xế Trần Xuân Đông về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Thanh

 

Đọc thêm