Bắt nam y tá trong vụ bệnh nhân “sống thực vật” 14 năm sinh con

(PLVN) - Cảnh sát Mỹ xác nhận đã bắt giữ một nam y tá về cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến việc một bệnh nhân nữ đã sống thực vật 14 năm tại Trung tâm y tế Hacienda ở Phoenix, bang Arizona sinh con.

CBS dẫn lời Cảnh sát trưởng Phoenix Jeri Williams cho biết, tên Nathan Sutherland, 36 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục và lạm dụng người dễ bị tổn thương.

Theo ông Williams, tên Sutherland đã từng làm việc tại Hacienda và là một trong những người chịu trách nhiệm chăm sóc cho nữ bệnh nhân trong khoản thời gian cô mang thai.

Người phát ngôn cảnh sát Phoenix Tommy Thompson cho biết thêm rằng Sutherland đã bị bắt giữ vì mẫu ADN của hắn trùng khớp với mẫu ADN của em bé mới được sinh ra.

Trung tâm Hacienda trong một tuyên bố cho biết đã sa thải Sutherland ngay sau khi biết người này bị bắt giữ. Trung tâm trên cũng khẳng định đã kiểm tra lý lịch người này nghiêm ngặt trước khi nhận hắn ta vào làm.

Tên Nathan Sutherland.
Tên Nathan Sutherland.

Trước đó, hôm 29/12/2018, một bệnh nhân nữ 29 tuổi đã sinh con tại Hacienda. Điều đáng nói ở đây là sản phụ sinh con khi đang được điều trị tại khu vực chăm sóc đặc biệt của Hacienda.

Theo bệnh án, sản phụ bị tổn thương não, động kinh, phải dùng máy trợ thở và ăn bằng đường ống. Cô cần sự chăm sóc tối đa, không thể tự làm bất kỳ việc gì. Toàn bộ các sinh hoạt, chăm sóc bản thân hằng ngày của người bệnh đều cần đến sự hỗ trợ của các điều dưỡng, y tá và bác sỹ. 

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin khẳng định sản phụ sinh con trong tình trạng mất toàn bộ năng lực hành vi, sống thực vật.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất hôm 22/1, cha mẹ cô này cho biết con họ là người thiểu năng trí tuệ do những cơn động kinh từ khi còn nhỏ chứ không phải sống thực vật. Theo cha mẹ người bệnh, con gái của họ không thể nói được nhưng vẫn có thể cử động được tay, đầu và cổ và có thể cử động một số vị trí trên mặt. Giới chức y tế chưa lên tiếng về thông tin này.

Vụ việc đã khiến dư luận Mỹ bị sốc và vô cùng tức giận. Nhiều người cũng đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích Trung tâm y tế Hacienda thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân. 

Các nhân viên y tế tại Hacienda khẳng định trong suốt thời gian trước khi người bệnh sinh con họ không hề phát hiện sự bất thường nào./.

Đọc thêm