Bắt nghi phạm giết người phân xác phi tang trong vali ở TP HCM

(PLVN) - Jeong In Cheol, giám đốc người Hàn Quốc, mới bị bắt giữ để phục vụ điều tra về hành vi giết người.
Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: Báo Người lao động.
Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: Báo Người lao động.

Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc 1 công ty), nghi can vụ thi thể giấu trong vali trong căn nhà cao tầng ở quận 7 bị bắt tại một chung cư ở quận 2, cách hiện trường phát hiện vali chứa thi thể không nguyên vẹn (quận 7) gần 5 km.

Jeong In Cheol thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để làm trụ sở mở công ty.

Tối 27/11, chủ nhà đến kiểm tra sau khi ông này bất ngờ thông báo trả nhà, thấy mùi khó chịu bốc ra và tá hỏa phát hiện một vali chứa thi thể người trong nhà vệ sinh tầng 2.

Nhận tin báo, công an tới hiện trường, nhận định nạn nhân là nam giới, bị phân xác gói trong bịch nylon to màu đen, bỏ trong vali du lịch, để trong nhà vệ sinh trên.

Lực lượng chức năng còn thu giữ tang vật là 2 chiếc cưa tay, 1 kìm cộng lực...

Chứng cứ cho thấy Jeong In Cheol là nghi can. Công an quận 7 phát đi thông báo truy tìm vào buổi sáng 28/11, thì đầu giờ chiều cùng ngày phát hiện tung tích và bắt giữ đối tượng.

Theo hình ảnh camera an ninh, Jeong In Cheol đưa nạn nhân về trụ sở công ty bằng ôtô, sau đó trở ra một mình cho đến khi phát hiện thi thể.

Đọc thêm