Bất ngờ về danh tính 'đại gia' đưa Công Phượng sang Bỉ thi đấu

Đạo diễn thương vụ tiền đạo Công Phượng chuyển đến thi đấu cho Sint-Truidense V.V chính là công ty JEB Entertainment Co.,Ltd. của Nhật Bản.

Sau khi tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức ký hợp đồng chuyển tới thi đấu cho CLB Sint-Truidense của Bỉ theo thời hạn cho mượn 1 năm từ HAGL, đạo diễn đứng sau thương vụ này đã chính thức lộ diện.

Đó là công ty môi giới và quản lý cầu thủ JEB Entertainment của Nhật Bản. Đây là một trong những công ty đầu tiên ở Nhật Bản làm đại diện cho cầu thủ, được thành lập năm 1994 và là cầu nối cho các ngôi sao trẻ xứ sở mặt trời mọc đến châu Âu chơi bóng.

 bat ngo ve danh tinh "dai gia" dua cong phuong sang bi thi dau hinh anh 1

JEB Entertainment Co.,Ltd. "đạo diễn" thương vụ đưa Công Phượng tới CLB Sint-Truidense của Bỉ.

Thương vụ nổi tiếng nhất của JEB Entertainment chính là việc đàm phán đưa ngôi sao bóng đá Nhật Bản Junichi Inamoto gia nhập Arsenal năm 2001. Đến nay, Junichi Inamoto vẫn là cầu thủ thuộc quản lý của JEB Entertainment, sau khi đã trải qua một loạt đội bóng như Fulham, West Bromwich, Galatasaray, Eintracht Frankfurt…

Cầu thủ đắt giá nhất hiện tại thuộc quản lý của JEB Entertainment chính là trung vệ ĐTQG Nhật Bản Takehiro Tomiyasu (9 triệu euro), người vừa đàm phán thành công thương vụ chuyển từ Sint-Truidense sang Bologna với mức phí 7 triệu euro.

Việc Takehiro Tomiyasu chuyển tới Seria A khoác áo Bologna đã khiến anh và Công Phượng không thể trở thành đồng đội tại Sint-Truidense. Nhưng đó lại là một thành công của JEB Entertainment khi họ khôn ngoan trong việc lựa chọn những bến đỗ thấp hơn để làm bệ phóng cho các cầu thủ gia nhập các giải đầu hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh đó, JEB Entertainment hiện còn là công ty quản lý của tiền đạo Takuma Asano, người chuyển sang Arsenal năm 2016 nhưng hiện chơi cho Hannover 96 theo dạng cho mượn. Đội trưởng tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan cũng thuộc quản lý của JEB Entertainment.

Mới nhất, tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL cũng được điền tên trong số những cầu thủ thuộc quản lý của công ty JEB Entertainment. Không ngoại trừ khả năng, trong thời gian tới tiền vệ của HAGL sẽ được xúc tiến chuyển tới châu Âu chơi bóng như trường hợp của Công Phượng.

Trước đó, Xuân Trường thuộc quản lý của công ty DJ Management, do “siêu cò” Lee Dong-jun làm Giám đốc điều hành. Đây cũng là công ty quản lý của HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo. Hiện tại, Lee Dong-jun với tư cách là người đại diện cho thầy Park đang làm việc với LĐBĐ Việt Nam trong việc gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đọc thêm