Bất ngờ với quyết định cấp vật liệu nổ cho DN vừa mất cắp

Khi dư luận trên địa bàn chưa hết ngỡ ngàng về vụ mất hơn 9.000 kíp nổ, thì gần như ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm đã nhanh chóng ký văn bản giao cho cấp dưới tiếp tục cấp vật liệu nổ cho hai doanh nghiệp vừa bị mất cắp…

Khi dư luận trên địa bàn chưa hết ngỡ ngàng về vụ mất hơn 9.000 kíp nổ, thì gần như ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm đã nhanh chóng ký văn bản giao cho cấp dưới tiếp tục cấp vật liệu nổ cho hai doanh nghiệp vừa bị mất cắp…

Khu mỏ đá Đồng Luông, nơi DN tư nhân Minh Hiển khai thác và bị mất cắp 5.417 kíp nổ.

Như đã đưa tin, trong tháng 6/2013, hơn 9.000 kíp nổ của hai doanh nghiệp khai thái đá là Công ty TNHH Phương Nhung doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền đã bị kẻ gian cắt khóa lấy trộm, kho thuốc nổ chỉ cách văn phòng và chốt bảo vệ vài chục mét.

Báo cáo của doanh nghiệp tư nhân Minh Hiển tại biên bản làm việc ngày 27/6/2013 với đơn vị chức trách cho thấy, tổng cộng đã có 5.417 kíp đốt và kíp điện bị kẻ gian lấy mất. Đối với Công ty TNHH Phương Nhung, kẻ gian cũng đã nhanh tay “khoắng sạch” 3.320 kíp điện và kíp đốt của doanh nghiệp này. Tổng số kíp nổ của hai đơn vị khai thác đá này bị mất là 8.737 chiếc.

Trong khi người dân đang lo âu vì số kíp nổ khổng lồ này này lọt vào tay kẻ gian, thì chỉ mấy ngày sau sự việc xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm đã ký văn bản số 1313, gửi Sở Công Thương và hai doanh nghiệp mất kíp nổ nói trên.

Văn bản số 1313 ngày 1/7/2013 của ông Nhữ Văn Tâm đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành đơn vị liên quan xem xét “tạo điều kiện cho Công ty TNHH Phương Nhung, doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền tiếp tục được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp”.

Việc tiếp tục “tạo điều kiện” cho hai doanh nghiệp nói trên tiếp tục sử dụng vật liệu nổ sau khi bị mất cắp, theo như văn bản của ông Tâm là để “góp phần bảo đảm, cung cấp đá cho các dự án lớn trên địa bàn” tỉnh Thái Nguyên. Dư luận tại tỉnh Thái Nguyên cũng hết sức bất ngờ bởi những chỉ đạo “nhanh chóng” tại văn bản số 1313 mà ông Tâm ký lại được căn cứ vào “đề nghị của Công ty TNHH Phương Nhung, doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền” ngày 18/6/2013.

Một cán bộ có trách nhiệm tại Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết, về quy trình, chỉ khi nào doanh nghiệp khắc phục lại hệ thống bảo quản, đảm bảo an toàn cho kho chứa vật liệu nổ theo đúng quy định thì mới được tiếp tục được nhập lại số vật liệu nổ bị mất.

Đối với hai doanh nghiệp bị mất gần 9.000 kíp nổ nói trên, mãi đến ngày 4/7/2013, theo biên bản làm việc của cơ quan chức trách, thì Công ty TNHH Phương Nhung và doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền mới chỉ gia cố được then cửa bảo quản kho vật liệu nổ, còn hàng rào bảo vệ thì đang gia cố, cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp này bổ sung thêm lực lượng biên chế bảo vệ…

Trong khi điều kiện an toàn, chống mất cắp vật liệu nổ tại Công ty TNHH Phương Nhung và doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền vẫn chưa đảm bảo điều kiện theo như biên bản làm việc ngày 4/7, thì sự việc ông Phó chủ tịch Nhữ Văn Tâm ký văn bản số 1313 gửi Sở Công Thương không khỏi khiến dư luận đặt ra dấu hỏi lớn về sự khách quan trong công tác chỉ đạo, điều hành?.

Thành ngữ có câu “mất bò mới lo làm chuồng”, nhưng trong trường hợp này, “chuồng” chưa làm thì đã vội cấp lại “bò”. Đến nay, ông Nhữ Văn Tâm chưa có bình luận gì đối với văn bản nói trên.

Không riêng gì vụ mất cắp số lượng lớn kíp nổ nói trên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn xảy ra nhiều sai phạm khác trong công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ… 

Một Đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập và kết quả kiểm tra mới đây cũng đã phản ánh rõ tình trạng này. Tại văn bản mới đây gửi các đơn vị liên quan, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã “lên dây cót” bằng việc khẳng định sẽ thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ nếu phát hiện các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vi phạm pháp luật…

Việt Hưng

Đọc thêm