Bắt người phụ nữ sau 20 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tham gia vào đường dây mua bán ma túy, Hương bỏ trốn vào miền nam. Đối tượng này bị bắt khi đang làm việc tại một khu công nghiệp ở Bình Dương.
Di lý đối tượng Lữ Thị Hương từ Bình Dương về Nghệ An. Ảnh: CATPV
Di lý đối tượng Lữ Thị Hương từ Bình Dương về Nghệ An. Ảnh: CATPV

Ngày 22/10, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt, di lý Lữ Thị Hương (SN 1980, quê xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An) từ Bình Dương về Nghệ An.

Hương năm nay 43 tuổi và đã có 20 năm trốn lệnh truy nã về tội liên quan đến ma túy.

Vào năm 2003, khi đang ở quê nhà, Lữ Thị Hương được xác định tham gia vào đường dây ma túy. Sau khi bỏ trốn, đối tượng này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã vào ngày 5/12/2003.

Trong thời gian trốn truy nã, Hương thay tên đổi họ, lý lịch bản thân và gia đình trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau 20 năm trốn nã, Hương bị Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng bắt khi đang làm việc tại một khu công nghiệp ở TP Dĩ An, Bình Dương.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Hương và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm