Bắt nhóm 'cẩu tặc' trộm gần 100 con chó mỗi tuần ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ tính từ đầu tháng 11 đến khi bị bắt, nhóm "cẩu tặc" đã trộm cắp gần 100 con chó trên địa bàn 4 huyện ở Thanh Hóa.
Các đối tượng trộm cắp chó và các tang vật thu được. Ảnh: CACC
Các đối tượng trộm cắp chó và các tang vật thu được. Ảnh: CACC

Ngày 10/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn, vừa đấu tranh, triệt xóa một đường dây trộm chó liên huyện, bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện tại nhà Nguyễn Thế Phúc (SN 1973, ở xã Dân Lý) thường xuyên có người lạ mặt mang chó đến tiêu thụ. Nghi vấn đây là tụ điểm tiêu thụ chó của các đối tượng chuyên trộm cắp chó trên địa bàn nên Công an huyện Triệu Sơn lập án để đấu tranh.

Khoảng 5 giờ ngày 8/11, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt quả tang Đặng Văn Tới (SN 1991; ngụ xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn) đang mang 2 con chó vừa trộm cắp đến nhà Phúc tiêu thụ.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 5 người liên quan gồm: Nguyễn Thế Phúc; Mai Văn Hưng (SN 1994; ngụ xã Minh Sơn, là người đã nhiều lần đi trộm chó cùng với Tới); Lê Hữu Hải (SN 2005; ngụ xã Thiệu Lý, huyện Triệu Sơn); Lê Quang Thanh (SN 1991; ngụ xã Đông Minh, huyện Đông Sơn); Hoàng Văn Chung (SN 1974; ngụ thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa).

Khám xét nhà của Nguyễn Thế Phúc và Hoàng Văn Chung, công an thu giữ hàng chục con chó còn sống, nhiều bộ kích điện, dây thòng lọng… sử dụng để trộm chó.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận đã chia nhau thành từng cặp, đi xe máy không biển kiểm soát hoặc đeo biển kiểm soát giả rồi dùng kích điện, dây thòng lọng… để bắt trộm chó. Toàn bộ số chó trộm cắp được các đối tượng đều mang về nhà Nguyễn Thế Phúc và Hoàng Văn Chung tiêu thụ.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, chỉ tính từ đầu tháng 11/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã trộm cắp gần 100 con chó trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa và Thọ Xuân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm