Bắt nhóm dùng vỏ chai bia cướp xe máy ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Hai Bà Trưng (Công an thành phố Hà Nội) mới bắt giữ nhóm thiếu niên dùng vỏ chai bia tấn cống, cướp xe máy lúc rạng sáng.
Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.
Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 1h45 ngày 26/5, tại ngõ 559 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng xảy ra vụ cướp xe máy với tính chất manh động, táo tợn. Theo trình báo của nạn nhân Từ Minh T (sinh năm 2007 và Phạm Ngô Gia B (sinh năm 2005, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) bị 8 đối tượng điều khiển 3 xe máy bám đuổi từ ngã ba Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái đến ngõ 559 Kim Ngưu. Hai bị hại nhảy xuống xe chạy vào ngõ nhưng vẫn bị các đối tượng ném vỏ chai bia đe dọa rồi cướp xe máy.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, ngày 29/5, lực lượng công an đã bắt giữ 7/8 đối tượng trong vụ án gồm Đỗ Gia K (sinh năm 2007, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Vũ Đức A (sinh năm 2007, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Tùng A (sinh năm 2005, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Minh P (sinh năm 2004 ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Hà Tuấn Ng (sinh năm 2006 ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Lê Phan Thành C (sinh năm 2006, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Lương Hữu Kh (sinh năm 2009 ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan công an xác định, khoảng 21h ngày 25/5, nhóm các đối tượng trên ngồi ăn nhậu tại nhà trọ của Tùng A ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Đến khoảng 0h ngày 26/5, cả bọn rủ nhau đi cướp xe máy bán lấy tiền ăn tiêu.

Chúng đi 3 xe máy, mang theo vỏ chai bia để làm hung khí. Di chuyển từ Xuân Đỉnh tới đê Nguyễn Khoái, phát hiện Từ Minh T và và Phạm Ngô Gia B đèo nhau bằng xe máy, chúng bảo nhau đuổi theo, rồi cướp được xe.

Sau đó, các đối tượng tháo biển kiểm soát xe vừa cướp được cất vào cốp và đi về, thống nhất sẽ mang xe đi bán.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm