Bắt nữ quái chuyên cặp 'phi công trẻ' để thỏa mãn sinh lý rồi lôi kéo vào đường dây tội phạm

(PLO) - Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Đỗ Thị Kim Lan (36 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sống bất cần đời, lang thang tại các vũ trường, lấy ma túy và những đêm thác loạn làm nguồn vui. Để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, Lan cặp với một số trai trẻ và lôi kéo họ vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
 
 
Các đối tượng trong đường dây.
Các đối tượng trong đường dây.
Thu nạp "tình trẻ", và "nữ quái" cùng cảnh ngộ để buôn bán ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại khu 2, phường Nông Trang, TP Việt Trì; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố 15 bị can về các tội danh trên. Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã mua bán trót lọt 2,5kg ma túy đá...

Để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, Lan cặp với một số "phi công trẻ", trong đó có những người kém chị ta cả chục tuổi và lôi kéo họ vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.Trong số này, phải kể đến trường hợp của Hà Quốc Tuấn (26 tuổi, HKTT tại tỉnh Thanh Hóa), Phạm Minh Quảng (22 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội)... ngoài ra còn có sự tham gia của một số nữ quái cũng rơi vào cảnh ngộ "không chồng" như Đỗ Thị Kim Lan.

Theo hồ sơ vụ án,Hà Quốc Tuấn xuất thân trong một gia đình nền nếp tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; khi ra Hà Nội sinh sống, thay vì tu chí làm ăn, anh ta lại thường xuyên lang thang tại các sàn nhảy rồi nghiện ma túy lúc nào không hay... Từ đây, gã choai choai mới lớn trở thành “nhân tình” của người chị anh ta quen biết trong những lần lên sàn. Qua mối quan hệ này, Tuấn và Lan đã mua 700g ma túy đá, 300 viên thuốc lắc. Sau đó, cùng Lan bán 235g ma túy đá. Trong khi đối tượng đang cầm 76 viên hồng phiến của Lan định đưa đi bán thì bị các trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Đối tượng Phạm Minh Quảng (22 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) xuất thân trong một gia đình thuần nông tại Hà Nội, Quảng nghiền game nên chỉ học hết lớp 11 thì ở nhà. Cũng như Tuấn, Quảng trở thành người tình và là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy của Lan...

Ngoài "độc chiêu" dùng phi công trẻ trong đường dây buôn bán  chất ma túy của mình,Lan còn dùng tiền và ma túy để chiêu nạp Bùi Thị Yến (29 tuổi, cô gái quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) váo đường dây của mình. Yến cũng có hoàn cảnh giống Lan, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, đối tượng khăn gói ra Hà Nội sinh sống. Thân gái dặm trường, lại thiếu thốn tình cảm, Yến đã cặp kè với một kẻ nghiện ma túy và sinh sống với đối tượng này như vợ chồng, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chị ta tham gia vào đường dây ma túy này.

Đường dây buôn bán ma túy dùng "phi công trẻ"  làm "mắt xích" bị phá vỡ.

Quá trình đấu tranh mở rộng đường dây mua bán trái phép 300 bánh heroin và thu thập lời khai của một số đối tượng bị bắt giữ trong các chuyên án trước đó, Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La đi qua Hà Nội, Phú Thọ đưa sang Trung Quốc tiêu thụ và vận chuyển ma túy đá từ Trung Quốc về nội địa. Đối tượng tham gia là một người làm nghề lái xe taxi, thường xuyên sử dụng ma túy đá, rất manh động và liều lĩnh...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh xát xác định đối tượng đó là Trần Quốc Việt (27 tuổi, trú tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Quá trình theo dõi, vào hồi 13h ngày 27-10-2016, tại khu 2 A, phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phòng PC47 bắt quả tang Việt bán ma túy cho Nguyễn Xuân Trường (21 tuổi, ở khu 17, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Tại Cơ quan điều tra, Việt khai nguồn ma túy trên của Đỗ Thị Kim Lan. Trong thời gian từ tháng 9-2016 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã mua 5 lần ma túy của Lan.

Từ lời khai của Việt, Phòng PC47 Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét và lệnh bắt khẩn cấp đối với Lan. Tại nhà Lan, cơ quan điều tra thu giữ 8,068g Ketamin và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Khai thác từ đối tượng Lan, Công an tỉnh Phú Thọ có căn cứ làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Thu Hương (41 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) và Ngô Xuân Sơn (48 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

 Điều tra mở rộng cơ quan chức năng xác định Sơn đã bán cho Lan 200g Ketamin, 200g ma túy đá và 300 viên thuốc lắc; Hương bán cho Lan 2 lần là 177,5g Ketamin. Sơn khai mua ma túy của Trần Phú Tân (33 tuổi, trú tại Cao Bằng). Sau đó, Tân đã bị bắt. Tiếp đó,các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Trọng Hoan (30 tuổi, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), đối tượng cầm đầu đường dây, đồng thời cũng là một đầu mối cung cấp ma túy đá từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hoan cho biết đã mua 750 viên hồng phiền, 50g thuốc phiện và 1kg Ketamin, 700g ma tuý đá. Ngoài việc sử dụng cho bản thân, đối tượng còn bán cho Trần Phú Tân 1kg ketamin, 700g Methamphetamin. Hoan và Tân đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng Dương Thế Cường (47 tuổi, ở tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tham gia đường dây này còn có Hà Thế Đoàn, Giám đốc một doanh nghiệp có tiếng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Đoàn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm