Bắt ổ đánh bạc tại tiệm tập hóa

(PLO) -Sau quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát Công an quận 8, TPHCM đã bắt giữ ổ đánh bạc trong tiệm tạp hoá và bán nước giải khát tại quận 8, thu giữ  hơn 20 triệu đồng cùng nhiều xe máy và điện thoại di động.
Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp
Công an quận 8 cho biết đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn, 36 tuổi ngụ quận 8 cùng 10 người khác có liên quan để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. 
Công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị B.X, vợ của Sơn và 4 người khác để điều tra về hành vi tương tự.  
Qua trinh sát, Công an quận 8 phát hiện Sơn mở tiệm kinh doanh tạp hóa và bán nước giải khát tại nhà. Để tăng thêm thu nhập, vợ chồng Sơn đã tổ chức đánh bạc ngay tại nhà, thu hút các con bạc đến đây chơi nhằm bán được nhiều nước giải khát và bán bài. Hình thức đánh bài chủ yếu là chơi bài cào 3 lá ăn tiền. 
Theo điều tra, hàng ngày Sơn tổ chức đánh bạc từ 16h đến 23h, mỗi ván bài ăn thua từ 50 nghìn đến 100 nghìn/tụ. Hôm nào không có con bạc làm cái thì Sơn đứng ra làm cái. Mỗi ván bài có hơn 10 con bạc tham gia. 
Sau thời gian theo dõi, tối ngày 23/7, trong lúc Sơn đang làm cái cho 10 con bạc chơi thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ hơn 20 triệu đồng cùng nhiều xe máy và điện thoại di động./.  

Đọc thêm