Bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đồi Luồng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy.
Bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép

Theo đó, ngày 4/8/2023, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy phát hiện, bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đồi Luồng, đây là khu đất giao cho hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy để mục đích là trồng cây lâu năm.

Tuy nhiên, vài năm gần đây ông Hùng đã cho nhiều người ở các địa phương khác đến thuê lại hơn 4ha khu đất vườn để trồng cây nhưng mục đích là khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện hầu hết các đối tượng đến đây khai thác vàng trái phép đều đến từ tỉnh ngoài (chủ yếu là Lai Châu, Yên Bái….). Để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, các đối tượng này đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn; đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất; lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, trạm biến áp điện, đặt máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng…

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường (Ảnh, công an Thanh Hóa)

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường (Ảnh, công an Thanh Hóa)

Được biết, hoạt động khai thác vàng ở đây đã diễn ra hàng chục năm trước, sau đó bị chính quyền dẹp bỏ. Gần đây, việc khai thác vàng mới tái hoạt động trở lại khiến người dân hết sức bức xúc, lo lắng.

Nghiêm trọng hơn, một số hộ dân còn cho rằng gần đây người dân địa phương cho rằng do các đối tượng khai thác vàng hút kiệt nước ngầm, khiến cho giếng của người dân trơ đáy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho Công an huyện Cẩm Thuỷ điều tra, xác minh, làm rõ./.

Đọc thêm