Bắt quả tang 3 tàu "khủng" khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

(PLO) - Thực hiện kế hoạch “số 79/CATĐN”, về kiểm tra bến thủy nội địa có hoạt động kinh doanh và khai thác khoáng sản trên địa bàn, phòng cảnh sát kinh tế (PC-03)  phối hợp với các lực lượng chức năng, Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Đồng Nai tuần tra, bắt quả tang 3 tàu công suất lớn đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai tại  (Km 43) vị trí phía bắc thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
Bắt quả tang 3 tàu "khủng" khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Cụ thể, vào lúc 3h15 sáng nay (02/10), các đơn vị phối hợp tuần tra trên sông Đồng Nai do đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Loan, Đội phó Đội 3 thuộc phòng PC-03 làm trưởng đoàn, đã phát hiện một nhóm gồm 9  đối tượng đang thực hiện hút cát từ lòng sông lên một xà lan lớn (số hiệu SG- 7105) đậu cặp mạn song song với tàu hút. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang tạm giữ rất nhiều máy móc, cùng nhiều thiết bị bơm hút cát, 3 tàu và  khoảng trên 70m3 cát trong khoang. 

Qua đấu tranh khai thác, chủ tàu thực hiện hút cát trái phép là ông Ngô Thanh Phú (SN 1983, ngụ tại Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An). Được biết, những đối tượng còn lại tham gia hút cát trên tàu đều ngụ tại tỉnh Long An.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, cũng cố hồ sơ và điều tra làm rõ sự việc.

Thời gian qua, các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn đi qua địa bàn Biên Hòa thường xuyên hoạt động bơm, hút cát vào đêm khuya hoặc gần sáng. Qua đó, dẫn đến việc sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông và gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước trên sông Đồng Nai.

Đọc thêm