Bắt quả tang 31 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 31 đối tượng (gồm 23 nam và 8 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bạch Lim ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.
Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, khoảng 1 giờ sáng ngày 28/11/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với, Công an huyện Như Thanh và Công an thị trấn Bến Sung bắt quả tang 31 đối tượng (gồm 23 nam và 8 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karoke Bạch Lim ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ 1 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp (ketamin), 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh đã có 22/31 trường hợp dương tính với các chất ma túy.

Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định được 5 đối tượng đứng ra tổ chức gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1983 ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh); Lê Văn Tráng (SN 1987), Phạm Văn Lộc (SN 1987), Phùng Ngọc Hưng (SN 1977) đều ở TP Thanh Hóa và Hoàng Thị Huyền Trang (SN 1995 ở Xuân Lai, huyện Thọ Xuân). Đây là các đối tượng cộm cán, thường xuyên tụ tập chơi bời tại địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh và mua ma túy về các quán Karaoke để tổ chức sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đọc thêm