Bắt quả tang giám đốc công ty bảo vệ giả danh Công an lừa tiền chạy án

(PLVN) - Ngày 14/12, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đang tạm giữ Trần Minh Thành (43 tuổi, ngụ tại Bình Dương), để điều tra về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt quả tang giám đốc công ty bảo vệ giả danh Công an lừa tiền chạy án

Trần Minh Thành là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Long Hồ, nhưng tung tin là cán bộ thuộc Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Trần Minh Thành
Đối tượng Trần Minh Thành 

Trước đó, Thành biết được thông tin ngày 7/12 Công an thị xã Bến Cát có bắt quả tang một người tên NHT. cùng bốn đối tượng khác tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke.  Sau khi làm việc xong, cơ quan điều tra cho NHT. về nhà.

Biết sự việc, Thành đã tìm cách tiếp cận NHT. và nói rằng, việc T. được thả là do có sự can thiệp của Thành nên T. phải đưa cho Thành 30 triệu đồng để “chạy án”. Ngoài ra, Thành còn “nổ” với T. rằng “Công an thị xã Bến Cát là lính của Thành, nên nói là phải thả”.

Sau đó, T. xin Thành giảm xuống còn 20 triệu đồng. Đồng thời, T. trình báo sự việc với lực lượng chức năng. Đến ngày 12/12, Thành bị cơ quan Công an bắt quả tang khi đang nhận tiền của T.

Tang vật thu giữ tại nhà Thành
Tang vật thu giữ tại nhà Thành 

Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng chức năng thu giữ 1 cặp phù hiệu Công an nhân dân, 1 cặp quân hàm Trung tá, 1 còng số 8 và 1 gậy điện, 2 đèn pin.

Đọc thêm