Bắt tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

(PLVN) - Sáng 26/2, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã bắt tài xế Lê Viết Cảng (SN 1971) về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.
Tài xế Lê Viết Cảng và phương tiện gây tai nạn vào ngày 24/2.
Tài xế Lê Viết Cảng và phương tiện gây tai nạn vào ngày 24/2.

Trước đó, vào lúc 19h45p ngày 24/2, tại Km16+350 trên Quốc lộ 12A (thuộc địa phận thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với người đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị T. (SN 1934, trú thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa).

Sau khi gây tai nạn, tài xế và phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Công an huyện Quảng Trạch đã có mặt tiến hành xác minh thông tin và truy tìm tài xế gây tai nạn.

Sau gần một giờ đồng hồ truy tìm, tổ công tác đã xác minh làm rõ xe đầu kéo BKS 73C-058.57 kéo theo rơ-mooc BKS 73R-005.29, do tài xế Lê Viết Cảng( SN 1971, trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là người điều khiển.

Hiện Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm