Bắt và đánh người chỉ vì nghĩ là bạn của kẻ ăn trộm

(PLVN) - Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) mới tạm giữ Châu Thái Đô (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin từ cơ quan công an, tối 28/11, Đô cùng Lê Nguyễn Đăng Khoa và Đoàn Lâm Chí Kha đang ở nhà trọ của Khoa tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành thấy anh Huỳnh Trường Vân (31 tuổi, ngụ Thị xã Cai Lậy) đi ngang liền bắt vào tra hỏi vì cho rằng bạn của anh Vân từng lấy xe của Đô. Sau đó, Khoa dùng cây đánh gãy chân phải của anh Vân.

Đô tại cơ quan công an
  Đô tại cơ quan công an

Sau đó, Vân đưa Kha 2 triệu đồng chở Vân đi cấp cứu và nói nguyên nhân do té xe. Các bác sĩ chẩn đoán, anh Vân bị gãy hai tay và chân phải. Đô bỏ trốn và ra đầu thú sáng ngày 3/12.

Đô nghiện ma túy và đã có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đô đang bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Lê Nguyễn Đăng Khoa và cho Đoàn Lâm Chí Kha tại ngoại.

Đọc thêm