"Bay lên Mù Cang Chải" - dấu ấn tình nguyện của Chi bộ sinh viên số 2 trên mảnh đất "ruộng bậc thang"

(PLVN) - Ngày 03 - 04 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Chi bộ sinh viên số 2 Trường Đại học Luật Hà Nội đã có một hành trình tình nguyện tìm về với xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
"Bay lên Mù Cang Chải" - dấu ấn tình nguyện của Chi bộ sinh viên số 2 trên mảnh đất "ruộng bậc thang"

Tại đây, các đảng viên thuộc Chi bộ sinh viên số 2 đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện như quyên góp các phần quà đến những hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng các công trình thanh niên, trao tặng một số suất học bổng đến các em học sinh,...

Từ đó, Chương trình “Bay lên Mù Cang Chải” đã góp phần đem đến sự ấm áp cho mùa xuân đến người dân xã Chế Cu Nha nói chung và các em học sinh trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha nói riêng.

Chuyến đi không chỉ nâng cao tinh thần, ý thức, thổi lên ngọn lửa tình nguyện trong mỗi Đảng viên thuộc Chi bộ sinh viên số 2, mà hành trình đến với Mù Cang Chải còn là để lan tỏa đến cộng đồng xã hội những giá trị của thiện nguyện, chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Bí thư Chi bộ sinh viên số 2 Vũ Văn Dũng báo cáo các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Bí thư Chi bộ sinh viên số 2 Vũ Văn Dũng báo cáo các hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Chi bộ sinh viên số 2 trao những phần quà tới trường PTDTBT TH&THCS Chế Cu Nha.

Chi bộ sinh viên số 2 trao những phần quà tới trường PTDTBT TH&THCS Chế Cu Nha.

Đảng viên Chi bộ sinh viên số 2 hỗ trợ địa phương dọn vệ sinh.

Đảng viên Chi bộ sinh viên số 2 hỗ trợ địa phương dọn vệ sinh.

"Bay lên Mù Cang Chải" - từ một chương trình tình nguyện được “thai nghén” bởi “cái nôi” bồi dưỡng tư tưởng chính trị…

Được biết đến là một trong hai Chi bộ sinh viên được thành lập với mục đích làm nơi sinh hoạt Đảng thường xuyên cho đối tượng Đảng viên là sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Chi bộ sinh viên số 2 đã thực hiện duy trì sinh hoạt thường xuyên, định kỳ cho các đảng viên là sinh viên.

Bên cạnh đó, Chi bộ sinh viên số 2 còn là “cái nôi” tìm kiếm, bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú, cảm tình đảng to lớn từ đó lựa chọn ra những quần chúng ưu tú có đầy đủ phẩm chất về chính trị, tư tưởng và quan hệ quần chúng để giới thiệu kết nạp đảng, tạo nguồn đảng viên trẻ chất lượng cho Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và cho đất nước nói chung.

Hàng năm, Chi bộ sinh viên số 2 cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, có thể kể đến như: “Tết sẻ chia 2017”, “Đông sẻ chia 2017”, “Tết sẻ chia 2019”, “Hành trình xanh 2019”, “Hướng về Hà Tĩnh 2020”, “Thắp lửa yêu thương 2021”,…

Về với mảnh đất xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, đối với Chi bộ sinh viên số 2, đây không chỉ là một trong những danh thắng đẹp nhất thuộc tỉnh Yên Bái với những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, nối tiếp nhau trải dài trên khắp sườn đồi, mà đằng sau vẻ đẹp quyến rũ của bức tranh thiên nhiên, xã Chế Cu Nha còn là một mảnh đất với nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

Do đặc điểm địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế chưa phát triển, đời sống đồng bào còn khó khăn nên hành trình đến trường của các em học sinh xã Chế Cu Nha cũng gặp không ít gian nan, thử thách.

Với lẽ đó, “Bay lên Mù Cang Chải” là chương trình tình nguyện tiếp nối chuỗi thiện nguyện thường niên mỗi dịp tết đến xuân về của Chi bộ Sinh viên số 2 - Trường Đại học Luật Hà Nội, nhằm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, chung tay của cộng đồng, xã hội nhằm đem đến sự ấm áp cho mùa xuân của các em học sinh trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha và các hộ gia đình khó khăn tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Những phần quà được gửi tới người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Những phần quà được gửi tới người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Những phần quà được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

… đến một hành trình kêu gọi chung tay từ cộng đồng, xã hội

Trong quá trình kêu gọi, gây quỹ cho chương trình “Bay lên Mù Cang Chải”, Chi bộ sinh viên số 2 đã nhận được rất nhiều lòng hảo tâm, sự chung tay giúp đỡ đến từ các bạn học sinh, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội, cũng như các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình.

Dẫu hành trình đến với mảnh đất xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã khép lại, nhưng tinh thần, ngọn lửa tình nguyện của Chi bộ sinh viên số 2 vẫn sẽ luôn rực cháy, lan tỏa hơi ấm và giá trị đến nhiều mảnh đời khó khăn hơn nữa trong tương lai. “Bay lên Mù Cang Chải” sẽ mãi là một dấu ấn tình nguyện, một kỉ niệm khó quên trong lòng các đảng viên thuộc Chi bộ sinh viên số 2.

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật

Thay mặt toàn thể Chi bộ, đồng chí Bí thư Vũ Văn Dũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý nhà hảo tâm, Quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình; Chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân xã, Đảng ủy, Đoàn thanh niên cùng bà con xã Chế Cu Nha đã hỗ trợ Chi bộ trong quá trình thực hiện cũng như dành cho Chi bộ những tình cảm, sự nhiệt tình, mến khách. Đặc biệt, đồng chí Bí thư đã gửi lời cảm ơn đến những Đảng viên trong Chi bộ Sinh viên số 2 vì đã luôn nhiệt huyết và nỗ lực để đóng góp cho chương trình. Mỗi một sự đóng góp ấy đã làm nên thành công trọn vẹn của chương trình.

Đọc thêm