Bay trên dù lượn, khám phá đại ngàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 22/3, tại Đài tưởng niệm Chư Tan Kra, UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức lễ khai mạc Giải dù lượn mở rộng Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024.

Đây là lần thứ 2 giải dù lượn được tổ chức tại huyện Sa Thầy, sự kiện cũng nằm trong chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2024; đồng thời hướng tới kỷ niệm 56 năm Ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 995- Chư Tan Kra (26/3/1968-26/3/2024).

Ông Dương Quang Phục – Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy phát biểu tại buổi lễ.
Ông Dương Quang Phục – Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy phát biểu tại buổi lễ.

Ông Dương Quang Phục – Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy - cho biết, Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng đã được đưa vào kế hoạch tổ chức hằng năm tại huyện Sa Thầy bắt đầu từ năm 2023. Qua 2 năm tổ chức, mặc dù bước khởi đầu có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp trong huyện Sa Thầy, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các Sở ngành liên quan.

Đặc biệt, giải dù lượn lần này được sự hưởng ứng của các Câu lạc bộ, hội dù lượn trong cả nước mà điển hình là Câu lạc bộ Dù lượn SGP thành phố Hồ Chí Minh… đã biến giấc mơ chinh phục bầu trời Sa Thầy đầy nắng gió của những phi công yêu thích môn thể thao mạo hiểm, khám phá thiên nhiên hùng vĩ đã trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó, cung đường bay của các vận động viên sẽ xuất phát từ điểm cao Chư Tan Kra bay qua thung lũng, đồi Charlie với quãng đường dài. Đây cũng là thách thức buộc vận động viên phải bám núi, mây để lấy năng lượng bay xa hơn.

Vận động viên tham gia tranh tài tại hạng mục hạ cánh chính xác.
Vận động viên tham gia tranh tài tại hạng mục hạ cánh chính xác.

Giải dù lượn Kon Tum mở rộng được tổ chức trong 3 ngày từ 22-24/3 tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (thuộc địa phận xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy). Năm này, giải quy tụ 127 vận động viên trong và ngoài nước tham dự, trong đó có 41 vận động viên là người nước ngoài đang tham gia tập luyện, sinh hoạt tại các câu lạc bộ dù lượn trong nước.

Tham gia giải dù lượn, các vận động viên tham gia tranh tài tại 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC. Riêng nội dung thi dù lượn đường trường XC được nâng lên thành giải đấu quốc tế. Qua đó, các vận động viên tham gia nội dung này sẽ được tính điểm tích lũy để có thể tham gia vào những giải đấu cấp quốc tế khác.

Đọc thêm