Chuẩn bị tổ chức Chợ quê thời Mạc, nét đẹp văn hóa vùng Dương Kinh xưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 27/6, Hội đồng Mạc Tộc Hải Phòng, Ban quản lý Di tích Từ đường họ Mạc Cổ Trai (xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy), phối hợp cùng Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP Hải Phòng tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Chợ quê truyền thống thời Mạc lần thứ III – năm 2025.
TS Hoàng Văn Kể – Chủ tịch Hội đồng Mạc Tộc Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức chợ quê
TS Hoàng Văn Kể – Chủ tịch Hội đồng Mạc Tộc Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức chợ quê

Chợ quê truyền thống thời Mạc là hoạt động thường niên nhằm lưu giữ và phát huy những nét văn hóa đặc trưng của vùng châu thổ sông Hồng nói chung, đặc biệt là vùng cố đô Dương Kinh, quê hương của triều đại nhà Mạc. Sự kiện gắn liền với tưởng niệm Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, người phụ nữ có nhiều đóng góp to lớn trong lịch sử thời Mạc, có ảnh hưởng lâu dài đến đời sống xã hội đương thời và hiện đại.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện năm nay tiếp nối thành công của Chợ quê thời Mạc lần thứ II (năm 2024), và sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 8/7 đến ngày 12/7/2025 tại Từ đường họ Mạc, xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy. Sự kiện dự kiến thu hút đông đảo con cháu họ Mạc, người dân địa phương cũng như du khách thập phương đến tham dự, góp phần hình thành điểm nhấn trong tuyến du lịch lịch sử – văn hóa – tâm linh của TP Hải Phòng.

Đền thờ các vua triều Mạc (hay còn gọi Từ đường họ Mạc Cổ Trai) ở xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - nơi tổ chức Chợ quê truyền thống thời Mạc

Đền thờ các vua triều Mạc (hay còn gọi Từ đường họ Mạc Cổ Trai) ở xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng - nơi tổ chức Chợ quê truyền thống thời Mạc

Lễ khai mạc hoành tráng, tôn vinh di sản văn hóa sẽ diễn ra lúc 20h15 ngày 8/7/2025, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi họp báo, TS Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội đồng Mạc Tộc Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, năm nay phiên chợ được tổ chức quy mô lớn hơn và nhiều điểm mới đặc sắc. Trong đó, Lễ khai mạc sẽ gắn liền với ba sự kiện quan trọng: Công bố quyết định và đón nhận Bg Di tích quốc gia đặc biệt đối với Đền thờ các vua triều Mạc (Từ đường họ Mạc); Công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cho Lễ hội vật dân tộc thời Mạc; Khánh thành Từ đường họ Mạc sau thời gian tôn tạo, tu sửa.

Chợ quê truyền thống lần thứ III năm nay sẽ có 50 đến 55 gian hàng, trong đó có 20 gian hàng OCOP của TP Hải Phòng, bên cạnh đó là nhiều sản phẩm đặc trưng từ các địa phương lân cận như Hải Dương: rươi, bánh đậu xanh, vải thiều, gốm Chu Đậu… Các sản phẩm được đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền.

Sơ đồ bố trí khu vực các gian hàng chợ quê

Sơ đồ bố trí khu vực các gian hàng chợ quê

Trong suốt những ngày diễn ra chợ, nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc sẽ được tổ chức xen kẽ để phục vụ nhân dân và du khách: hoạt cảnh chèo, hát chầu văn, hát thờ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa rối nước… Đặc biệt, đêm khai mạc và bế mạc sẽ có chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng dàn dựng, quy tụ hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, và con cháu họ Mạc.

Thông qua sự kiện này, những giá trị quý báu về lịch sử, văn hóa và tâm linh của di tích Từ đường họ Mạc, các nghề truyền thống có từ thời Mạc, cũng như sản phẩm OCOP, thủ công nghiệp đặc sắc của các địa phương sẽ được giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến công chúng trong và ngoài thành phố.

Chợ quê thời Mạc lần thứ III năm 2025 không chỉ là hoạt động tri ân lịch sử mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền du lịch văn hóa bền vững, đậm đà bản sắc dân tộc của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Đọc thêm