BĐBP Kiên Giang liên tiếp bắt nhiều vụ buôn lậu qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trên các tuyến biên giới đã tăng cường công tác tuần tra và liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép, buôn lậu thuốc lá qua biên giới.

Vào lúc 02 giờ 55 phút sáng nay (27/6), tại khu vực mốc 308/1, thuộc khu phố 3, phường Đông Hồ, TP. Hà Tiên, tổ công tác phòng, chống dịch Covid 19, ngăn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên – Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang quản lý, đã phát hiện nhóm đối tượng 7 người đang mang vác 7 bao tải lớn từ phía Campuchia vào địa bàn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra, nhưng các đối tượng bỏ chạy để lại hàng hóa, buộc tổ công tác phải ném 2 quả khói nổ và bắn 1 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên các đối tượng không dừng lại mà vẫn tiếp tục bỏ chạy về bên kia biên giới.

Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác đã bắt được 1 đối tượng tên: Phon Hang, 23 tuổi, quốc tịch Campuchia, 1 bao tải, cùng thu gom được 6 bao tải ở rải rác nhiều vị trí khác nhau tại khu vực hiện trường vụ việc.

Ban chỉ huy đồn BP CKQT Hà Tiên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bàn giao đối tượng Phon Hang.

Ban chỉ huy đồn BP CKQT Hà Tiên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia bàn giao đối tượng Phon Hang.

Qua kiểm đếm trong 7 bao tải thu được tại hiện trường, bên trong có 3.500 gói thuốc lá nhản hiệu Hero và Caraven. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh khai thác điều tra, đối tượng Phon Hang chỉ khai nhận vận chuyển 1 bao tải, tức 500 gói thuốc lá lậu thuê cho một người khác bên Campuchia không rõ họ tên, mỗi bao được chủ hàng trả tiền công 500.000 đồng. Còn 6 đối tượng trốn thoát thì Hang không quen biết.

Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phối hợp với y tế TP Hà Tiên tiến hành phun thuốc khử khuẩn COVID-19, phương tiện làm nhiệm vụ và tang vật. Lấy mẫu test nhanh đối tượng Phon Hang, kết quả âm tính lần thứ nhất. Đơn vị đã liên hệ với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện để triển khai chặn bắt 6 đối tượng bỏ trốn và tiến hành trao trả đối tượng Phon Hang.

Cùng ngày, Tổ công tác đồn Biên phòng Vĩnh Điều – Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 3 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại từ Campuchia vào địa bàn, tịch thu 2.900 gói thuốc lá ngoại. Trong đó có 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển 500 gói thuốc lá ngoại. Đối tượng tên Đỗ Chí Tâm, sinh năm 1992, ngụ tổ 6, ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành… Hiện đối tượng Tâm đã được đưa đi cách ly y tế tại trung tâm cách ly huyện Giang Thành.

Trước đó vào đêm 26/6, các tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành – Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bắt 02 vụ vận chuyển thuốc lá lậu từ bên kia biên giới vào địa bàn. Đã thu giữ tổng số 2.400 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero và 2 vỏ máy đuôi tôm, phương tiện vận chuyển hàng lậu. Đơn vị tiếp tục truy tìm chủ số hàng và 02 phương tiện nêu trên để xử lý theo pháp luật.

Đọc thêm