Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà cặp vợ chồng hiếm muộn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe tiếng trẻ em khóc, chị P. ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái bọc trong chiếc chăn mỏng trước cổng nhà mình. Vợ chồng chị P. cưới nhau 20 năm nhưng chưa có con.
Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm.
Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà cặp vợ chồng hiếm muộn lâu năm.

Chính quyền phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) mới phát đi thông báo tìm thân nhân cho một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào trưa 24/10 chị Phan Thị P. trú phường Nghi Thu ngủ trưa trong nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc. Ra kiểm tra, chị phát hiện trước cổng có 1 bé gái mới sinh nằm trên mặt đất.

Cháu bé được mặc áo lót màu vàng và quấn trong một chiếc chăn bông, kèm 1 bình sữa đặt cạnh. Cháu bé mới sinh vài ngày, nặng khoảng 2,7kg, rốn ở bụng chưa rụng. Sức khoẻ cháu bé bình thường, da trắng hồng.

Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương.

UBND phường Nghi Thu tạm giao cháu bé cho vợ chồng chị P. chăm sóc. Sau thời gian quy định, nếu không có người thân đến nhận, cháu bé sẽ được làm thủ tục khai sinh theo quy định pháp luật.

Vợ chồng chị P. cưới nhau 20 năm nhưng chưa có con.

Đọc thêm