Bé trai 2 tuổi ngạt nước do ngã xuống ao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM mới tiếp nhận bé trai  B. Đ. Th. Đ (2 tuổi, trú tại Cần Giuộc, Long An) được chuyển từ bệnh viện địa phương với chẩn đoán ngạt nước do té ao.
Bé B.Đ.T.Đ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Ảnh: BVCC
Bé B.Đ.T.Đ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, qua khai thác bệnh sử ghi nhận sáng cùng ngày nhập viện, bé Đ. chơi trong nhà với mẹ. Khi mẹ bé dọn dẹp nhà cửa không để ý đến, bé đi ra trước nhà chơi, không may té xuống ao nuôi cá phía trước nhà.

Người nhà phát hiện, vớt bé lên, xốc nước và đưa bé đến bệnh viện địa phương trong tình trạng hôn mê, tím tái thở yếu, co gồng. Bệnh nhi được các bác sĩ cấp cứu đặt nội khí quản giúp thở, chống co giật, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bé hôn mê, tím tái, co gồng từng cơn, bọt hồng trào ra nội khí quản, Xquang ngực cho thấy phổi bé tổn thương nặng lan tỏa 2 phế trường, nên được xử trí thở máy thông số thích hợp, truyền thuốc vận mạch, chống co giật, chống phù não, điều chỉnh nước điện giải, kiềm toan và cho kháng sinh phổ rộng điều trị viêm phổi hít.

Hiện tình trạng bé còn nặng, được chuyển Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý phụ huynh sơ cứu trẻ ngạt nước ngưng thở ngưng tim tại hiện trường, bằng cách ấn tim vùng nửa dưới xương ức xen kẽ thổi ngạt theo tỉ lệ 30:2.

Nếu có người hỗ trợ thì ấn tim, thổi ngạt theo tỉ lệ 15:2. Các biện pháp dân gian như xốc nước, lăn lu, ấn bụng,… đều không có tác dụng mà còn trì hoãn quá trình cấp cứu ngưng thở ngưng tim, dẫn đến tử vong hoặc cứu sống được trẻ nhưng để lại di chứng não nặng nề về sau.

"Phụ huynh cũng chú ý luôn có người giữ trẻ dưới 3 tuổi vì ở lứa tuối này trẻ chưa ý thức kiểm soát hành động bản thân mà lại thích tìm hiểu thế giới xung quanh", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Đọc thêm