Bé trai 4 tuổi bị chó nhà cắn rách đầu

(PLVN) - Chơi trước sân nhà, bé trai 4 tuổi đụng phải con chó becgie nhà nuôi và bị tấn công đa chấn thương.
Hình minh họa
Hình minh họa

Chiều 18/4, tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết vào tối 17/4, bệnh viện này có tiếp nhận bệnh nhân là bé trai 4 tuổi, được bố mẹ đưa tới trong tình trạng có nhiều vết thương chảy máu ở vùng đầu và mặt do bị chó cắn.

Bác sĩ Lê Ngọc Thắng, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, cho hay bệnh nhi nhập viện với nhiều vết thương phần mềm ở vùng mặt, trong đó có vết thương lóc da đầu dài khoảng 13 cm. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành khâu liền các vết thương, tiêm uốn ván, kê đơn kháng sinh cho nạn nhân.

Theo bác sĩ Thắng, sau khi khâu xong, cháu bé đã được tiêm phòng uốn ván, kê đơn kháng sinh và đưa về nhà điều trị ngoại trú.

Người thân trình bày, vài tiếng đồng hồ trước, bé chơi trước sân, đụng phải chó becgie nhà nuôi và bị con vật quay lại tấn công.

Đọc thêm