Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện

(PLO) - Người dân phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phát hiện một cháu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp trước cổng bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh.
Hình ảnh bé trai đang được chăm sóc tại bệnh viện
Hình ảnh bé trai đang được chăm sóc tại bệnh viện

Ngày 28/1, bệnh viện Đa khoa TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 5h30 ngày 28/1, trong lúc đi thể dục, một người dân trú ở phường Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp, bên đường gần cổng bệnh viện.

Ngay sau đó, bé trai đã được các bác sỹ tại bệnh viện Đa khoa TX.Hồng Lĩnh cho uống sữa, lấy máu làm xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, chăm sóc.

Bé trai khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,9kg, bên trong thùng xốp có phong bì đựng 560.000 đồng.

Phía bệnh viện Đa khoa TX.Hồng Lĩnh cho biết, người nhà của một cán bộ trong bệnh viện đã trình bày nguyện vọng xin được nuôi cháu bé. Sự việc đã được báo lên chính quyền địa phương, nếu người nhà của bé trai không đến nhận, gia đình này sẽ làm các thủ tục cần thiết cho việc nhận nuôi bé trai.