Bến Tre kiên quyết không để phát sinh tình huống ảnh hưởng đến bầu cử

(PLVN) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bến Tre đã xây dựng các phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội toàn dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 176 trường hợp hiện đang cách ly y tế. Cụ thể: Cách ly y tế tại cơ sở y tế 15 trường hợp; cách ly y tế tập trung 131 trường hợp; cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 30 trường hợp. Trước tình hình này, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bến Tre chỉ đạo tiếp tục duy trì trạng thái phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 2, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh theo cấp độ 3.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tiêm ngừa vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng phòng, chống dịch theo diện ưu tiên tiêm chủng của Bộ Y tế. Thực hiện khai báo y tế sàng lọc và tiến hành xét nghiệm đối với những trường hợp có yếu tố dịch tễ cần phải xét nghiệm.

Theo đó, UBBC tỉnh Bến Tre cho biết đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBBC cấp huyện, xã về việc thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đảm bảo thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử;

Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình triển khai hoạt động bầu cử như: Thực hiện khai báo y tế trực tiếp, đeo khẩu trang khi đi bầu cử, không tụ tập đông người, thực hiện hướng dẫn về bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Tập trung cao độ phòng, chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra an toàn (Ảnh minh họa)
 Tập trung cao độ phòng, chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra an toàn (Ảnh minh họa) 

Trên cơ sở này, UBBC cấp huyện nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn UBBC cấp xã nhanh chóng tiến hành xây dựng phương án, kịch bản bầu cử cho từng khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sở yY tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiến hành lập và cung cấp sớm danh sách các Tổ Y tế phục vụ bầu cử theo từng địa bàn cho UBBC cùng cấp, cũng như cung cấp danh sách phân công nhân viên y tế phụ trách thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo địa bàn xã để UBBC cấp xã xây dựng phương án, kịch bản và bố trí, sắp xếp nhân sự phục vụ công tác bầu cử theo từng Tổ bầu cử được thuận lợi và cụ thể. Đến nay, tỉnh Bến Tre đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, góp phần tạo thuận lợi cho công tác bầu cử trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBBC các cấp đã thành lập Tiểu ban an ninh trật tự và y tế để thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử. Các công tác này luôn được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt.

Công an, quân sự, biên phòng tỉnh bố trí lực lượng theo dõi, nắm chắc địa bàn, phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý chặt các đối tượng chính trị, các đối tượng có ý đồ gây rối, phá hoại tiến trình bầu cử.

Chú ý các đại bàn phức tạp về an ninh, trật tự, về tranh chấp khiếu kiện, chuẩn bị tốt các phương án xử lý khi có vấn đề phát sinh,… Ngoài ra, Bộ Công an cũng tăng cường thêm đại đội cảnh sát cơ động đóng trên địa bàn, sẵn sàng phối hợp với địa phương để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Do đó, tính tới thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Với sự chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin để cử tri nắm được các biện pháp phòng, chống Covid-19. Kiên quyết không để phát sinh các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tin tưởng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Bến Tre sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội của toàn dân.

Đọc thêm