Bến Tre: Lấy ý kiến xác định ngày truyền thống, ngày thành lập tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 30/11/2023, Tỉnh uỷ Bến Tre tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh lấy ý kiến định hướng về việc xác định ngày truyền thống, ngày thành lập tỉnh và việc tổ chức các lễ hội cấp tỉnh ở Bến Tre.

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định ngày thành lập tỉnh, ngày truyền thống và các lễ hội chính của tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động kỷ niệm góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Bến Tre với quốc tế và thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Nhựt Nam

Các đại biểu chủ trì Hội thảo. Ảnh: Nhựt Nam

Phát biểu khai mạc, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: "Dù với lịch sử hào hùng nhưng không thể ngủ quên trên hào quang của quá khứ, không thể cộng gộp quá khứ với hiện tại để gọi đó là tương lai. Chúng ta phải biến hào quang của quá khứ thành sức mạnh, thành lực lượng vật chất, vận dụng xây dựng chủ trương, chính sách cụ thể thành đề án, chương trình, kế hoạch của địa phương. Đồng thời huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nhất là các nguồn lực từ Nhân dân để cùng nhau xây dựng, phát triển, để thúc đẩy mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của quê hương luôn tiến lên phía trước".

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhựt Nam

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhựt Nam

Với 40 tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các tác giả đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã phác hoạ nên bức tranh tổng thể, đa dạng các ý kiến trên cơ sở khoa học có giá trị cao.

Các ý kiến đã chỉ ra được nhiều vấn đề mới, kiến giải và đề xuất nhiều giải pháp nhằm hướng tới đề nghị chọn, xác lập ngày truyền thống tỉnh Bến Tre để đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận và đề xuất về quy mô, tính chất, trình tự thời gian tổ chức các lễ hội cấp tỉnh. Từ đó, địa phương thống nhất quản lý các hoạt động lễ hội ngày càng quy củ, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Ông Trần Ngọc Tam tổng thuật hội thảo. Ảnh: Nhựt Nam

Ông Trần Ngọc Tam tổng thuật hội thảo. Ảnh: Nhựt Nam

Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre trân trọng các ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, kể cả những ý kiến tham luận không trình bày trực tiếp tại Hội thảo đã được tổng hợp rút ra nhiều nội dung quan trọng.

Đối với ngày thành lập tỉnh đại đa số các ý kiến đều thống nhất ngày 01/01/1900 theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Hội thảo thống nhất theo đa số các ý kiến đề xuất chọn ngày 17/01 làm ngày truyền thống tỉnh Bến Tre.

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với ngày thành lập tỉnh và ngày truyền thống của tỉnh, để tiết kiệm thời gian và kinh phí sẽ xem xét các đề xuất tổ chức các hoạt động kỷ niệm vào những năm tròn “0” và năm lẻ “5” hoặc theo hướng tích hợp các sự kiện.

Các lễ hội cấp tỉnh đều tập trung đề xuất vào 5 lễ hội tiêu biểu: Lễ hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre gắn với kỷ niệm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu; Lễ hội truyền thống cách mạng tỉnh Bến Tre gắn với kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng khởi; Lễ hội Dừa; Lễ hội hoa kiểng - cây - trái tỉnh Bến Tre (có mở rộng khu vực); và Lễ hội văn hóa, du lịch biển tỉnh Bến Tre (gắn với Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày Nữ tướng Nguyễn Thị Định vượt biển xin Trung ương chi viện vũ khí). Ngoài ra, còn có ý kiến đề cập đến các lệ hội Kỳ yên ở đình làng, lễ hội Nghinh Ông...

Tuy nhiên, việc tổ chức các lễ hội cấp tỉnh ở Bến Tre hiện vẫn còn nhiều ý kiến đề xuất khác nhau, cần tiếp tục nghiên cứu để đi đến thống nhất. Lãnh đạo tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được các kiến giải, phát hiện mới về những vấn đề về lịch sử, vùng đất, con người Bến Tre để làm phong phú hơn kho tàng lịch sử của quê hương Bến Tre nói riêng, Nam Bộ và cả nước nói chung.

Đọc thêm