Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

(PLVN) - Tối 30/6, tại khu lăng và mộ Nguyễn Đình Chiểu – Di tích quốc gia đặc biệt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 – 1/7/2022) và 30 năm Ngày truyền thống Văn hóa tỉnh Bến Tre. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ kỷ niệm.
Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Cùng dự sự kiện có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương; ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; các đại sứ, tổng lãnh sự các nước, các nhà khoa học quốc tế; đại diện lãnh đạo các địa phương.

Về phía địa phương có ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; thân tộc gia đình cụ Nguyễn Đình Chiểu và đông đảo quần chúng nhân dân.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Theo ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre với sự hỗ trợ nhiệt tình của một số nhà khoa học, sự ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ Ngoại giao, của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đã xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO vinh danh Nguyễn Đình Chiểu, kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu. Sự kiện Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO vinh danh Danh nhân và cùng tổ chức kỷ niệm 200 ngày sinh của ông là niềm tự hào cho đất nước Việt Nam nói chung, là vinh dự lớn cho tỉnh Bến Tre nói riêng.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đọc diễn văn lễ kỷ niệm

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đọc diễn văn lễ kỷ niệm

Nguyễn Đình Chiểu là Danh nhân văn hóa được thế giới ghi nhận. Sức ảnh hưởng, cốt cách, giá trị những tác phẩm của ông đã vươn tầm thế giới, được cả nhân loại tìm hiểu, nghiên cứu. Văn đàn thế giới sẽ ghi thêm tên một Danh nhân của Việt Nam là Nguyễn Đình Chiểu bằng tất cả sự trọng thị và mến mộ. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị cán bộ, đảng viên, thầy giáo, cô giáo, đội ngũ y, bác sỹ, quần chúng Nhân dân, các em học sinh, sinh viên của quê hương Bến Tre ra sức học tập và noi theo tấm gương Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Thể hiện sự tri ân sâu sắc và tấm lòng tôn kính với ông bằng những hành động, việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhân vật xuất chúng và là một trong những nhà thơ Việt Nam được tôn vinh nhiều nhất

Ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhân vật xuất chúng và là một trong những nhà thơ Việt Nam được tôn vinh nhiều nhất

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, ông Christian Manhart - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là cơ hội để tôn vinh một Danh nhân văn hóa và đề cao những tư tưởng và giá trị của ông đến cộng đồng quốc tế. Lý do để Đại hội đồng UNESCO đưa ra quyết định này vì tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhân vật xuất chúng và là một trong những nhà thơ Việt Nam được tôn vinh nhiều nhất và có các tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Những triết lý về hòa bình, về tình yêu giữa con người, cũng như về lòng khoan dung, tinh thần yêu nước, phản kháng chống ngoại xâm của ông hoàn toàn phù hợp với triết lý và mục tiêu của UNESCO. Ông cũng là một nhà giáo xuất sắc, người đã cống hiến cả cuộc đời mình để lan tỏa kiến thức, và đây cũng chính là một sứ mệnh của UNESCO – sứ mệnh giáo dục. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiểu còn là một nhà thuốc vĩ đại với một tầm nhìn sâu rộng trong việc cứu người. Hơn thế nữa, ông còn là niềm hi vọng lớn lao cho những người khuyết tật bởi ông đã đạt được thành công kể trên ngay cả khi ông bị mù.

Ông Christian Manhart, đại diện UNESCO trao Nghị quyết vinh danh công nhận Danh nhân thế giới Nguyễn Đình Chiểu cho ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Christian Manhart, đại diện UNESCO trao Nghị quyết vinh danh công nhận Danh nhân thế giới Nguyễn Đình Chiểu cho ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Hoàng Đạo Cương trao Nghị quyết vinh danh cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Ông Hoàng Đạo Cương trao Nghị quyết vinh danh cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Ông Christian Manhart đã đại diện UNESCO thực hiện nghi thức trao Nghị quyết vinh danh của UNESCO công nhận Danh nhân thế giới Nguyễn Đình Chiểu cho ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Nghị quyết vinh danh cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu không chỉ là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tự hào, tôn vinh những cống hiến to lớn của cụ đối với văn hóa Việt Nam và văn hóa nhân loại, đây còn là dịp để tìm ra di sản của cụ, những kinh nghiệm và bài học quý báu cho sự phát triển của địa phương, đất nước trong tương lai.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu nghiên cứu sâu hơn nữa vai trò thầy giáo và thầy thuốc của Nguyễn Đình Chiểu. Tiếp tục giới thiệu, quảng bá các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước. Phát huy giá trị văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong giai đoạn mới, chú trọng ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, nghiên cứu, sáng tác văn hóa nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu, thực hiện số hóa di sản liên quan đến con người và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho tỉnh Bến Tre nhân dịp lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho tỉnh Bến Tre nhân dịp lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu

Theo Chủ tịch nước, “soi kim thấy cổ, học cổ hành kim” đó là cách tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, học hỏi từ những di sản văn hóa của các bậc tiền nhân. Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre nghiên cứu các quy chế và ban hành giải thưởng Lục Vân Tiên. Việc UNESCO tôn vinh những giá trị và ý nghĩa nhân văn cao đẹp, trường tồn của tư tưởng nhân cách Nguyễn Đình Chiểu cũng chính là tôn vinh nét đẹp trong tâm hồn, trí tuệ nhân văn bác ái của người Việt Nam. Điều này thêm một lần nữa khẳng định những giá trị tốt đẹp trong cốt cách con người Việt Nam văn hóa Việt Nam đang hòa chung dòng chảy văn hóa của nhân loại.

Ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre gửi lời cảm ơn UNESCO, các quốc gia đã ủng hộ Việt Nam trong quá trình tôn vinh này. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác, đồng hành của các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự ủng hộ, góp sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong quá trình vinh danh và quá trình tỉnh Bến Tre tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Lê Đức Thọ cam kết sẽ tiếp tục kế thừa, giữ gìn, đổi mới, phát huy, phát triển những giá trị văn hóa của nhân loại, những truyền thống tốt đẹp. Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; tập trung, nỗ lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nhanh và bền vững; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo cải thiện cuộc sống của người dân. Bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; phát triển các hoạt động đối ngoại ở trong nước và ngoài nước. Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030…

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu

Chương trình lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên các đài địa phương. Sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật chào mừng 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu với chủ đề “Đạo sáng mãi giữa đời”.

Đọc thêm