Bên trong dinh thự đắt nhất ở Caribe

(PLVN) - Căn dinh thự có tên 'The Terraces' được rao bán với giá lên tới 200 triệu USD, chính thức trở thành bất động sản có giá trị cao nhất tại Caribe.
Căn dinh thự đắt nhất ở Caribe.
Căn dinh thự đắt nhất ở Caribe.
Theo CNBC, căn dinh thự tọa lạc trên một hòn đảo tư nhân rộng hơn 68.000 m2 tại phía Nam biển Caribe. Từ nơi này, gia chủ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của khu rừng và bờ biển xung quanh hòn đảo.

Theo CNBC, căn dinh thự tọa lạc trên một hòn đảo tư nhân rộng hơn 68.000 m2 tại phía Nam biển Caribe. Từ nơi này, gia chủ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của khu rừng và bờ biển xung quanh hòn đảo.

Bất động sản đắt giá này sở hữu 9 phòng ngủ cùng 9 phòng tắm tương ứng. Không chỉ vậy, nơi đây còn có một bể bơi dài hơn 24 m. Cùng với đó, các hệ thống giải trí cũng được trang bị đầy đủ tại dinh thự.

Bất động sản đắt giá này sở hữu 9 phòng ngủ cùng 9 phòng tắm tương ứng. Không chỉ vậy, nơi đây còn có một bể bơi dài hơn 24 m. Cùng với đó, các hệ thống giải trí cũng được trang bị đầy đủ tại dinh thự.

Hòn đảo Mustique, nơi dinh thự tọa lạc, được hai quý tộc người Anh mua lần đầu vào năm 1958 với giá 45.000 bảng, tương đương 1,2 triệu USD nếu tính theo tỷ giá hiện tại.

Hòn đảo Mustique, nơi dinh thự tọa lạc, được hai quý tộc người Anh mua lần đầu vào năm 1958 với giá 45.000 bảng, tương đương 1,2 triệu USD nếu tính theo tỷ giá hiện tại.

Giá nhà đất tại Mustique đã tăng 12% trong năm 2022. Vào năm ngoái, bất động sản có giá trị giao dịch lớn nhất tại đây đạt khoảng 35 triệu USD.

Giá nhà đất tại Mustique đã tăng 12% trong năm 2022. Vào năm ngoái, bất động sản có giá trị giao dịch lớn nhất tại đây đạt khoảng 35 triệu USD.

Căn dinh thự được xây dựng vào năm 1986 dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Tom Wilson. Những bức vẽ trên trần nhà được thực hiện bởi họa sĩ người Pháp Jean-Claude Adenin.

Căn dinh thự được xây dựng vào năm 1986 dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Tom Wilson. Những bức vẽ trên trần nhà được thực hiện bởi họa sĩ người Pháp Jean-Claude Adenin.

Nhiều chi tiết trong phần nội thất được mạ vàng. Ngoài ra, dinh thự còn có một hội trường lớn và khu vực dành riêng cho các hoạt động thể thao như bóng bàn, bida và cờ vua.

Nhiều chi tiết trong phần nội thất được mạ vàng. Ngoài ra, dinh thự còn có một hội trường lớn và khu vực dành riêng cho các hoạt động thể thao như bóng bàn, bida và cờ vua.

Nơi đây còn sở hữu khu nhà ở dành riêng cho khách với diện tích hơn 241 m2. Nếu một người nước ngoài muốn mua bất động sản này, họ có thể phải trả khoản thuế và phí tương đương 12% giá trị căn dinh thự, khoảng 24 triệu USD.

Nơi đây còn sở hữu khu nhà ở dành riêng cho khách với diện tích hơn 241 m2. Nếu một người nước ngoài muốn mua bất động sản này, họ có thể phải trả khoản thuế và phí tương đương 12% giá trị căn dinh thự, khoảng 24 triệu USD.