Bệnh nhi suýt mất ngón tay vì đắp thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy tay của con nổi nhọt, gia đình đã đến thầy lang xin thuốc lá về đắp. Ngón tay bệnh nhi sau đó bị hoại tử, lộ gân xương, bốc mùi khó chịu..
Hình ảnh ngón tay của bệnh nhi trước và sau khi được điều trị (ảnh BVSN)
Hình ảnh ngón tay của bệnh nhi trước và sau khi được điều trị (ảnh BVSN)

Bệnh nhi N.T.M.T (14 tuổi, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) được đưa tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An với ngón tay bị nhiễm trùng, lộ gân xương, chảy mủ nhiều, bốc mùi hôi khó chịu, xung quanh sưng nề, hạn chế vận động.

Người thân của T cho biết, cách đây 1 tháng, ngón tay của T. xuất hiện khối nhọt. Nghe một số người mách, gia đình đã đến thầy lang xin thuốc lá về đắp lên nhọt với hi vọng nhọt sẽ tan.

Tuy nhiên, bệnh tình của trẻ không những không thuyên giảm mà còn diễn biến nặng, vết thương chảy mủ, sưng nề không đỡ. Lúc này gia đình mới đưa trẻ đến viện để kiểm tra thì vết thương đã nhiễm khuẩn, hoại tử, lộ gân xương và được chẩn đoán viêm xương ngón I bàn tay trái.

Các bác sĩ đã chỉ định và tiến hành phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm xương, cắt lọc, tạo vạt che phủ vết thương, giữ được ngón tay bị thương cho bệnh nhi. Sau 7 ngày mổ, sức khỏe của bệnh nhi hồi phục và ổn định.

Các bác sỹ bệnh viện Sản nhi Nghệ An khuyến cáo: việc tự ý điều trị bằng các loại thuốc nam chưa được kiểm chứng đối với các vết thương không rõ nguyên nhân (đặc biệt là các vết thương do côn trùng cắn hoặc các u, mụn nhọt,…) có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong những trường hợp này, người nhà cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời.

Đọc thêm