Bệnh viện Bạch Mai đánh giá về sức khỏe các bệnh nhi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ

(PLVN) -  Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc (PGĐ) phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, 7 bệnh nhi đã hồi phục rất nhanh chóng. Đến chiều 14/9, các cháu không còn phải hỗ trợ oxy, có thể tự thở...
Qua đánh giá 7 bệnh nhi đã hồi phục rất nhanh chóng. Ảnh: Ngọc Nga
Qua đánh giá 7 bệnh nhi đã hồi phục rất nhanh chóng. Ảnh: Ngọc Nga

Bác sĩ Lê Thị Lan Anh, PGĐ Trung tâm Nhi Khoa cho biết, các bệnh nhi vào viện rải rác trong đêm 13/9, từ 0h – 5h sáng. Các cháu đều trong tình trạng hoảng loạn, đầu tóc, quần áo ám muội đen. Tất cả ekip trực lập tức huy động toàn bộ học sinh, sinh viên đến hỗ trợ, phân loại và chăm sóc các bệnh nhi.

PGS.TS Vũ Văn Giáp cho hay, 7 bệnh nhi đã hồi phục rất nhanh chóng, đến chiều nay, 14/9, các cháu không còn phải hỗ trợ oxy, có thể tự thở. Một số cháu tương đối bình thường trở lại, đã vui chơi. Một số cháu có biểu hiện sang chấn tâm lý kịp thời được các bác sĩ về tâm lý can thiệp, hỗ trợ.

“Các bệnh nhi tương đối ổn định, tiếp tục theo dõi ảnh hưởng của khí CO đến các cơ quan trên cơ thể. Sau khi đánh giá tổng thể, những trường hợp nào ổn định sẽ xuất viện. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các cháu, để nếu có những tổn thương không may kéo dài thì chúng tôi sẽ có những biện pháp để hỗ trợ các cháu và gia đình”, bác sĩ Giáp nói thêm.

Hôm nay đại đa số các bệnh nhân đã hồi phục và cải thiện so với trước. Ảnh: Ngọc Nga

Hôm nay đại đa số các bệnh nhân đã hồi phục và cải thiện so với trước. Ảnh: Ngọc Nga

Phó Giám đốc (PGĐ) phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai cũng thông tin về tình hình các nạn nhân khác của vụ cháy đang nằm điều trị tại Bệnh viện.

Theo đó, hôm nay đại đa số các bệnh nhân đã hồi phục và cải thiện so với trước. Hiện có 2 trường hợp thở máy trong tình trạng nặng đã có tín hiệu hồi phục và khả quan hơn. Những trường hợp ở mức độ nhẹ và trung bình bệnh viện đã được xuất viện, theo dõi tại nhà. Các bệnh nhân suy hô hấp tiếp tục được điều trị và theo dõi tại viện.

Vấn đề về sang chấn tâm lý của bệnh nhân và gia đình cũng được các chuyên gia của bệnh viện có giải pháp can thiệp về tâm lý, tâm thần để sớm ổn định.

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều nạn nhân của vụ cháy, với 26 người, trong đó có 2 nạn nhân tử vong ngoại viện, 24 nạn nhân vào viện trong tình trạng nặng, nguy kịch. Có trường hợp vào viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, có cháu bé chỉ 8 tháng tuổi, và có cụ ông 81 tuổi. Ngày 13/9, bệnh viện cũng tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Bưu điện sang cũng trong bệnh cảnh suy hô hấp rất nặng.

Đọc thêm