Bệnh viện Chợ Rẫy: Thực hiện tuyến đề án, ký hợp tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(PLO) - Vừa qua, bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo tuyến đề án 1816 – đề án bệnh viện vệ tinh nhằm đánh giá kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018. 
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - GĐ BV Chợ Rẫy phát biểu tại Hội nghị sơ kết tuyến đề án 1816
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - GĐ BV Chợ Rẫy phát biểu tại Hội nghị sơ kết tuyến đề án 1816

Cùng với đó, bệnh viện cũng vừa tổ chức lễ ký kết với bệnh viện đa khoa cựu chiến binh Đài Trung (Taichung VGH) nhằm hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đào tạo khoa học, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật… Tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho nhân viên y tế của 2 bệnh viện nói chung cũng như góp phần  mang đến nhiều cải thiện trong chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Chuyển giao các kỹ thuật cao, hỗ trợ khám chữa tuyến dưới, giảm tải tuyến trên.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo tuyến đề án 1816, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là 1 trong 7 nhiệm vụ chính của bệnh viện Chợ Rẫy. Với đề án này, mục tiêu chính là hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật cao về các bệnh viện tuyến cơ sở đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các tuyến trên. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt cần tiếp tục phát huy nhằm đảm bảo được chất lượng kỹ thuật chuyển giao, nhân sự được chuyển giao cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng các kỹ thuật.

Thông qua báo cáo sơ kết từ Phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Chợ Rẫy, đề án bệnh viện vệ tinh đã nêu rõ 3 mục tiêu chính cần thực hiện trong 6 tháng đầu năm: Mở rộng mạng lưới và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh tập trung 3 chuyên ngành Ngoại chấn thương, Tim mạch và Huyết học. Đào tạo chuyển giao kỹ thuật và đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin. 

Sau 6 tháng thực hiện, kết quả đạt được với 12 chuyên khoa bệnh viện Chợ Rẫy được đào tạo chuyển giao kỹ thuật; triển khai 20 bệnh viện vệ tinh; 35 gói kỹ thuật được chuyển giao; 81 học viên nhận chuyển giao; học viên được tào tạo tại bệnh viện Chợ Rẫy đạt 85%; thực hiện chuyển giao kỹ thuật tại địa phương đạt 40% so với kế hoạch đề ra…

Bên cạnh đó, đánh giá về công tác chỉ đạo tuyến đề án 1816 còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện giữa bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện tuyến dưới. Cụ thể, bệnh viện Chợ Rẫy vẫn chưa đáp ứng hết đề nghị được làm bệnh viện vệ tinh từ các bệnh viện tuyến dưới do bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang đối mặt tình trạng quá tải, thiếu trang thiết bị đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Thêm đó, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, trang thiết bị, vật tư tiêu hao của các bệnh viện tuyến dưới còn thiếu, chưa đồng bộ trong việc nhận chuyển giao, thiếu phòng chỉ đạo tuyến và cán bộ đầu mối.

Tại Hội Nghị, đại diện các bệnh viện được chuyển giao cũng có các báo cáo góp phần phong phú cho buổi tham luận. Đại diện bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai chia sẻ, công tác đào tạo nguồn nhân lực để triển khai thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh luôn đối mặt khó khăn và thách thức lớn. Quá trình đào tạo phải triển khai liên tục vì một số học viên sau khi đào tạo xong chuyển đổi công tác, nghỉ việc... 

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ nhiệt tình của bệnh viện Chợ Rẫy, khoa Tim mạch can thiệp; Khoa hồi sức cấp cứu – Phẫu thuật tim; Khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Đồng Nai đã đạt được kết quả cao trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt hơn kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, bệnh viện Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật về đào tạo nhân lực, triển khai thành công Telemedicine giúp cho hội chẩn, tư vấn và chỉ đạo từ xa thực hiện thành công các ca bệnh khó.

Thực hiện theo dự án bệnh viện vệ tinh, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cũng chuẩn bị và triển khai tốt cho công tác này. Trong 6 tháng đầu năm triển khai, bệnh viện An Giang đã cử nhiều bác sĩ tham gia đào tạo, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, được sự hỗ trợ hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp bệnh viện An Giang có thể thực hiện được các ca bệnh phức tạp mà trước đây phải chuyển người bệnh lên tuyến trên thực hiện.

Thực tế cho thấy, triển khai thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh là gắn thương hiệu của bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ tuyến dưới, giúp bệnh viện tuyến dưới sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh , củng cố lòng tin của người dân, tăng tỉ lệ người bệnh đến khám tại các bệnh viện tuyến dưới, hạn chế tình trạng quá tải tại bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và các bệnh viện đầu ngành cả nước nói chung.

Lễ ký kết giữa BV Chợ Rẫy và BV Taichung VGH
Lễ ký kết giữa BV Chợ Rẫy và BV Taichung VGH

Ký kết với 3 bệnh viện Đài Loan

Bên cạnh đó, cuối tháng 7 vừa qua, lễ ký kết giữa bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện đa khoa cựu chiến binh Đài Trung (Taichung VGH) cũng đã được diễn ra. Tham dự lễ ký kết có PGS TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy và GS. TS Wayne Huey-Herng Sheu, Tổng Quản lý bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung (Taichung VGH).

Thành lập từ năm 1982 và đến năm 1991 thì Taichung VGH được Bộ Y tế Đài Loan chứng nhận là Trung tâm Y khoa và bệnh viện giảng dạy hàng đầu tại Đài Loan. Với 3900 nhân viên,  mỗi ngày, Taichung VGH có thể tiếp nhận khám và điều trị cho 5000 bệnh nhân ngoại trú. Hiện nay, Taichung VGH là một trong những Bệnh viện hàng đầu tại Đài Loan cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng cao với cơ sở y tế hiện đại, chương trình đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học và phát triển nổi tiếng

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS TS Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ sự trân trọng khi Taichung VGH đã chọn Chợ Rẫy là bệnh viện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đào tạo khoa học, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật… PGS TS Nguyễn Trường Sơn tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho nhân viên y tế của 2 bệnh viện nói chung cũng như góp phần  mang đến nhiều cải thiện trong chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Tham dự buổi lễ, ông Kuang Chung Liang (Lương Quang Trung), Trưởng  văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc đánh giá cao về chuyên môn cũng như y hiệu của bệnh viện Chợ Rẫy. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến sự hợp tác trên lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị y tế hàng đầu của Việt Nam và Đài Loan. 

Trước đó, ngày 27/7/2018, bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã ký kết hợp tác với bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc  (Taipei Veterans General Hospital và  bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Nam (Kaohsiung VGH) do Giáo sư Deh-Ming Chang, Tổng quản lý của Taipei VGH   đại diện. Buổi lễ có sự tham dự của  Phó văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh bà Trương Thúy Phấn và đại diện của Joshua Healthcare. Nếu bệnh viện Taipei Veterans General được xem như là Trung tâm y khoa quốc gia của Đài Loan và đứng thứ 15 trên thế giới với lượng bệnh nhân ngoại trú khoảng 10,000 người/ngày  thì Kaohsiung VGH là trung tâm y khoa hàng đầu ở miền Nam Đài Loan với khả năng  tiếp nhận hơn 5,323 bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày.

Đánh dấu sự thành công của sự kiện, ngay sau lễ ký kết, tại Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã diễn ra hội thảo phối hợp đào tạo trong lĩnh vực Ghép thận giữa bệnh viện Chợ Rẫy và Taichung VGH.

Đọc thêm