Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội: Nhiều hoạt động tri ân người bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Là một trong những bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của cả nước, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã luôn quan tâm, chia sẻ cùng với người bệnh và gia đình bệnh nhân, tích cực với nhiều hoạt động thiết thực tri ân người bệnh.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đứng trước những thay đổi từ việc chuyển đổi số của Thành phố, Bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong thăm khám bệnh nhân. Với nhu cầu cấp thiết về thăm khám, chăm sóc sức khoẻ và cũng để người bệnh tránh khỏi tâm lý lo lắng, hoang mang khi chưa có cơ hội thăm khám trực tiếp, Bệnh viện đã thực hiện chuyên mục livestream “Bạn hỏi, chuyên gia trả lời” nhằm tư vấn sức khỏe trong mùa dịch cho người dân cùng các bác sĩ chuyên gia.

Chuyên mục “Bạn hỏi, chuyên gia trả lời” được bệnh viện áp dụng và triển khai trực tuyến qua các kênh kết nối của mạng xã hội như Facebook, Youtube. Qua đó, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm của bệnh viện đã giải đáp các thắc mắc của người bệnh, góp phần giúp người bệnh cảm thấy an tâm và ổn định sức khoẻ. Không chỉ trả lời về nội dung sâu về chuyên môn, chuyên mục còn giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội như thủ tục, chế độ, quyền lợi của bệnh nhân.

Bệnh viện đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.Bệnh viện đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn đồng hành cùng các bệnh viện tuyến dưới thông qua chương trình “Hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa” được tổ chức trực tuyến hàng tháng. Hệ thống khám chữa bệnh từ xa là giải pháp hiệu quả hỗ trợ tuyến dưới xử lý các ca bệnh khó, các ca bệnh đòi hỏi được chẩn đoán và điều trị sớm.

Các bác sĩ tham gia đều là những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau khi nắm bắt được thông tin, đặc biệt với các ca bệnh phức tạp, tổ chuyên gia của Bệnh viện phân tích tiền sử bệnh nhân, kết quả khám lâm sàng cũng như cận lâm sàng, diễn biến ca bệnh cùng các bác sĩ tại các đơn vị, từ đó đưa ra các tư vấn, kết luận và chẩn đoán cũng như phương pháp điều trị.

Những buổi livestream tư vấn sức khỏe và hội chẩn từ xa của Bệnh viện tổ chức đều được tạo được sự quan tâm của các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đồng nghiệp ở các cơ sở tuyến dưới. Trong đó, hai chủ đề gần đây được mọi người đặc biệt quan tâm là “Bà bầu và COVID-19, những điều còn thắc mắc” và “Tiền sản giật – Từ sàng lọc tới điều trị”.

E kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật.E kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật.

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện, luôn khẳng định: “Là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa của Bộ Y tế, Bệnh viên Phụ sản Hà Nội đang phát triển về mọi mặt nhằm hoàn thiện mọi nhu cầu của người dân khi đến khám, chữa bệnh. Để hoàn thiện hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa tri ân người bệnh chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm sao đáp ứng được tốt nhất mọi nhu cầu của nhân dân”.

Có lẽ, những hành động tri ân, những quyết tâm phục vụ làm hài lòng, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu người bệnh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cho thấy một thái độ đúng mực, tinh thần cầu thị và quyết tâm sớm đưa Bệnh viện ngang tầm quốc tế./.

Đọc thêm