Bệnh viện Tuệ Tĩnh có giám đốc mới sau lùm xùm nợ lương nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/4, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm TS Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
TS Lê Mạnh Cường nhận quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
TS Lê Mạnh Cường nhận quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Theo đó, tại Nghị quyết số 556/NQ-HĐT, Hội đồng trường đã tiếp nhận, bổ nhiệm TS Lê Mạnh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TW giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, bổ nhiệm kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Lê Mạnh Cường chia sẻ: "Tôi nhận thức được việc được bổ nhiệm phó giám đốc học viện kiêm giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh là vinh dự đồng thời là trách nhiệm. Tôi sẽ cùng các lãnh đạo, nhân viên tiếp tục xây dựng học viện và bệnh viện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân".

Cùng với đó, tân Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh hứa phấn đấu, nỗ lực không ngừng thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đưa ra, cùng lãnh đạo Học viện, Bệnh viện thực hiện mục tiêu đưa Học viện, Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngày càng phát triển.

Đồng thời ông cũng mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hợp tác của toàn bộ người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong thời gian tiếp theo...

Được biết, ông Lê Mạnh Cường là thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương (từ năm 2012 đến 2017); Phó Chủ tịch Hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam và là Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương (từ năm 2021 đến nay). Đồng thời, ông Lê Mạnh Cường là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Trước đó, như báo chí có đưa tin về việc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nợ lương của cán bộ, viên chức, người lao động, chiều ngày 12/1, Bộ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20/1/2022.

Công đoàn y tế Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người lao động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Đến nay, lương của người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã được chi trả hết tháng 3/2022.

Đọc thêm