Bị bạo hành, lão bà U80 sát hại chồng

(PLO) - Đại tá Đặng Thanh Long, Trưởng Công an huyện Xín Mần, Hà Giang vừa cho biết Công an huyện đã tiến hành bắt giữ bà Lù Già Dúng (73 tuổi, trú tại thôn Pố Hà 2, xã Trung Thịnh, Xín Mần) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 21/4, cơ quan Công an huyện Xín Mần nhận được tin báo của Công an xã Trung Thịnh về việc phát hiện ông Lù Lao Dúng (SN 1944, trú tại thôn Pố Hà 2, xã Trung Thịnh) bị tử vong tại sân nhà.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Xín Mần đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương hở sắc, gọn… và thu giữ được con dao gây án. 
Đối tượng Lù Già Dúng
 Đối tượng Lù Già Dúng
Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Xín Mần đã làm rõ đối tượng giết ông Lù Lao Dúng chính là bà Lù Già Dúng, vợ nạn nhân, đồng thời ra lệnh bắt giam khẩn cấp bà Lù Già Dúng để điều tra làm rõ. Bà Dúng đã thừa nhận mình chính là hung thủ giết người. 
Theo lời khai của Lù Già Dúng thì chồng bà thường hay uống rượu, mỗi lần say lại kiếm cớ để gây sự, đánh đập bà. 
Tối 21/4, hai vợ chồng có ăn cơm uống rượu tại nhà con trai là Lù Sào Chỉ. Thấy chồng uống rượu nhiều, bà Dúng đã can ngăn liền bị chồng cầm con dao gõ lên đầu. 
Bà Dúng bị đau. Trong tâm trạng say rượu lại cộng với việc bấy lâu bị chồng bạo hành, bà Dúng nghĩ rằng chồng định giết mình nên đối tượng đã giật lấy con dao và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chồng.
Sau khi gây án, bà Dúng chạy xuống nhà gọi con trai Lù Sào Chỉ lên xem. Phát hiện bố đã tử vong, anh Chỉ đã cõng về ngôi nhà nạn nhân đang ở rồi báo lên Công an xã Trung Thịnh.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm