Hà Tĩnh: Thêm một nạn nhân tử vong do tai nạn tại Formosa

(PLO) - Ngày 26/4, trao đổi với báo PLVN, bà Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ  (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận một nạn nhân trong một vụ tai nạn tại công trường Formosa.
Một góc công trường do công ty Posco đang thi công tại công trường Formosa.
Một góc công trường do công ty Posco đang thi công tại công trường Formosa.
Theo đó, nạn nhân được xác định là Trần Hữu Dũng (SN 1989, trú xóm Trung Trạm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Theo bà Liễu nạn nhân được chuyển bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh vào khoảng 16h45' ngày 25/4, tuy nhiên bệnh nhân Dũng đã tử vong trước đó.
Được biết, anh Trần Hữu Dũng làm việc tại công trường của Công ty Posco tại Formosa. Hiện tại, thi thể nạn nhân Dũng đã được người thân đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.
Trao đổi với báo PLVN, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận có một công nhân tử vong: ”Tôi cũng chưa nắm rõ thông tin về sự việc, chỉ biết là do tai nạn lao động thanh tra sở này đang vào làm việc để làm rõ nguyên nhân sự việc. Hiện thanh tra Sở đã vào đó làm việc từ sáng tới giờ…”. 
Trước đó, ngày 19/1, cũng tại công trường cầu thang lên xuống của băng chuyền do Công ty Posco 2 thi công bị sập làm anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Ninh Bình) tử vong tại chỗ; anh Võ Đình Chiến (SN 1985, trú xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị thương nặng. 
Gần đây nhất, ngày 25/3, giàn giáo đúc bê tông giếng chìm tại công trường Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp bị sập khiến 13 người chết, 29 người bị thương. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án do có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn lao động để điều tra/.

Đọc thêm