Bị chém tử vong khi đi mua trà đá

Đi mua trà đá sau khi ăn cơm trưa tại nhà một người bạn, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982) bị một đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát dẫn đến tử vong...

Đi mua trà đá sau khi ăn cơm trưa tại nhà một người bạn, anh Nguyễn Văn Thành (Sn 1982) bị một đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát dẫn đến tử vong...

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Khoảng hơn 12h ngày 19/5, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại tổ 14, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) qua nhà một người bạn ăn cơm trưa. Sau bữa cơm, anh Thành ra quán nước đầu ngõ mua trà đá. 

Trên đường về anh Thành bị một đối tượng từ quán Internet gần đó bất ngờ lao ra chém nhiều nhát vào người và cổ. Sau khi gây án, đối tượng chém anh Thành lên xe SH do một đối tượng khác chờ sẵn bỏ đi khỏi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, anh Thành tử vong. 

Anh Thành chết trước khi con trai anh Thành được "đầy tháng" 1 ngày.

CA quận Long Biên xác định, đối tượng gây ra vụ án mạng trên là Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên). Hùng đã bị bắt giữ trên đường chạy trốn.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do cách đây hơn 3 tháng, anh Thành có mâu thuẫn dẫn đến xô xát khi sửa xe máy tại cửa hàng của chị gái đối tượng Hùng.

Cơ quan CSĐT CA quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Hùng về tội giết người.

T.Anh

Đọc thêm