Bị gọi là “cave”, sơn nữ giết người

(PLO) - Bị chửi là ca-ve, lại bị đá vào mông mấy cái, sơn nữ nổi giận trả thù kẻ giám can thiệp vào chuyện riêng của mình bằng một nhát dao thấu phổi.
Bị gọi là “cave”, sơn nữ giết người
Bị cáo là một cô gái dân tộc Cao Lan tên Bạch Thị Bằng (SN 1980, trú tại bản Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Sinh ra trong gia đình nghèo đông con, Bằng chỉ được học hết lớp 3 thì nghỉ học ở nhà làm ruộng, lấy chồng. 
Hôm đó, Bằng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang thăm em trai tên là Khánh bị tai nạn giao thông và đang cấp cứu tại đây. Khi gặp Khánh, Bằng được biết do Thượng bạn Khánh đã uống rượu say, lái xe gây tai nạn nên chửi Thượng và chửi lây sang cả Khánh.  
Trong phòng cấp cứu lúc này còn có Nguyễn Văn Tín (SN 1992, người cùng xã), nghe được câu Bằng mắng Khánh liền quay sang cà khịa với Bằng nhưng Bằng không thèm chấp, tiếp tục quay sang mắng Khánh. 
Thấy vậy Tín tiến đến gần Bằng chửi: “Loại mày cave biết gì mà can thiệp?”. Lúc đó mấy người đứng gần cũng nghe thấy Tín nói Bằng như vậy nên Bằng rất tức giận, sấn sổ bước tới dùng tay phải tát một cái vào má trái của Tín. Tín giơ tay túm được tóc Bằng đồng thời dùng tay phải đập vào đầu Bằng  mấy cái liền làm Bằng bị đau và sưng nề vùng đỉnh đầu bên phải. 
Chưa dừng lại, Tín còn dùng chân trái đá vào mông Bằng túi bụi. Được mọi người can ngăn, Tín bỏ đi, còn Bằng ngồi khóc tức tưởi. 
Lát sau, Bằng đi ra phía ngoài cổng bệnh viện, vào cửa hàng tạp hóa mua một hộp sữa Ba Vì thì tình cờ nhìn thấy một con dao nhọn để trên giá bán hàng nên đã lấy trộm, giấu vào ống tay áo khoác bên trái với mục đích dùng dao đâm Tín để trả thù. 
Khi Bằng quay lại vào phòng cấp cứu, thấy Tín đang đứng nói chuyện với bạn, liền vòng ra phía sau lưng Tín, rút dao đâm một phát mạnh theo hướng từ trên xuống trúng vào lưng bên phải của Tín và nói: “Mày dám đánh tao à, dám xúc phạm rao à”. Nhát đâm quá hiểm thấu phổi phải khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Hà Giang, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị hại là người có lỗi trước nên HĐXX tuyên phạt Bạch Thị Bằng mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 2 Điều 93 BLHS./.  

Đọc thêm