Bị nợ lương khi nghỉ việc, nhân viên đâm chết giám đốc

(PLO) - Sau khi xin nghỉ việc nhưng công ty vẫn nợ lương, nhân viên đã mang dao đến tận trụ sở công ty đòi nợ và đâm chết giám đốc tại đây.
Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên toà. Ảnh: Hoài Ngân.
Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên toà. Ảnh: Hoài Ngân.
Ngày 20/8, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1975, trú tại TP.HCM về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Minh Trí là công nhân của công ty quảng cáo Đại Lợi (quận Tân Phú). Ngày 25/9/2014, Trí xin nghỉ việc ở công ty này. Mặc dù đã giải quyết cho Trí nghỉ việc nhưng công ty vẫn còn nợ 1 tháng lương và 4,2 triệu đồng tiền phụ cấp cơm trưa. 
Sau nhiều lần liên hệ với công ty để đòi nợ không được, ngày 10/10/2014, Trí mang theo một con dao xếp đến công ty tiếp tục đòi nợ.
Vừa đến cổng công ty, Trí gặp ông H, giám đốc công ty; ngay lập tức, Trí xoè con dao ra trước mặt ông H để đòi trả nợ. Lúc này, ông H đã phản ứng bằng cách vơ vội cái bình phun sơn để bên cạnh đánh vào đầu Trí. Trí không ngần ngại dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông H khiến ông tử vong tại chỗ.
Tại phiên toà sáng nay, Trí bị tuyên án tù chung thân./.

Đọc thêm