Bí thư quận trúng cử Phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng

(PLO) - Sáng 29/12, kỳ họp thứ 16 (bất thường) HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Hồ Kỳ Minh (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
Ông Hồ Kỳ Minh (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
Ông Hồ Kỳ Minh đã trúng cử Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng với 43/45 phiếu bầu, đạt 91,48%.
Ông Hồ Kỳ Minh sinh ngày 1/5/1971, trình độ chính trị Cao cấp, T.S Kinh tế về Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư quận Cẩm Lệ.
Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Trần Thọ, ông Hồ Kỳ Minh đảm bảo các tiêu chí: cán bộ trẻ so với mặt bằng chung, được đào tạo bài bản từ phổ thông lên đại học và đi nghiên cứu sinh; đào tạo đúng chuyên ngành, đảm nhận qua nhiều vị trí công việc. 
Ông Minh nguyên là Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội TP Đà Nẵng. Ông Minh đã nằm trong quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn để tham gia lãnh đạo chính quyền.
Trước đó, cũng tại kỳ họp thứ 16 bất thường, HĐND TP. Đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Võ Duy Khương.

Đọc thêm