Bí thư Quảng Ninh thăm hỏi, động viên các thợ lò bị thương do vụ nổ khí tại Công ty Than Thống Nhất

(PLVN) -Chiều 3/4, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh -  đã tới bệnh viện đa khoa tỉnh, thăm, động viên, hỗ trợ các công nhân bị thương trong nổ khí Metan tan tại Công ty Than Thống Nhất - TKV (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Bí thư tỉnh Quảng Ninh trao hỗ trợ, động viên tinh thần công nhân bị thương.

Thăm, động viên và hỗ trợ các công nhân bị thương đang điều trị, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - đã chia sẻ với những tổn thương các công nhân đã phải chịu đựng. Ông cũng bày tỏ vui mừng khi tình hình sức khỏe các công nhân cơ bản đã ổn định trở lại.

Ông Nguyễn Xuân Ký động viên các công nhân yên tâm điều trị, tỉnh và ngành Y tế, sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân. Đồng thời ông yêu cầu Công ty Than Thống Nhất – TKV thực hiện tốt việc ổn định tinh thần cho người lao động, không để ảnh hường đến việc sản xuất của đơn vị, phát huy tinh thần “kỷ luật và Đồng tâm” kiên cường của người thợ mỏ, vượt qua mọi khó khăn để lao động, sản xuất than phục vụ quê hương đất nước.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh bày tỏ vui mừng khi tình hình sức khỏe các công nhân cơ bản đã ổn định trở lại.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3/4 tại Công ty Than Thống Nhất (TKV) ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra sự cố nổ khí Metan tại gương lò XV5-140 số 2, Phân xưởng Đào lò 2. Vụ cháy khiến 4 công nhân tử vong và 7 công nhân khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bí thư tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ, phối hợp với Tập Đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Công ty Than Thống Nhất – TKV; Trung tâm Cấp cứu mỏ, kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 3/4, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Số công nhân bị thương và tử vong đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ngay trong đêm, số công nhân bị thương đã được chuyển về Bệnh viên Đa khoa tỉnh. Với sự tập trung cao độ của các y, bác sĩ, trang thiết bị y tế và phương án cấp cứu tốt nhất, hiện 7 công nhân này đã hồi tỉnh, trong đó 1 công nhân đã xuất viện.

Đọc thêm