Nhiều nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An xả nước trước mưa bão

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiến hành xả nước điều tiết trong hồ để ứng phó với dự báo mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 4. 
Nhiều nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An xả nước trước mưa bão

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An (BCH PCTT-TKCN) đang điều tiết việc xả nước tại các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn để ứng phó với đợt mưa dự báo lớn và kéo dài trên địa bàn trong những ngày tới.

Theo đó, hồ chứa thủy điện Bản Cốc (xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bắt đầu vận hành xả từ 12h30 ngày 19/9, dự kiến lưu lượng xả từ 11,16m3/s - 300m3/s. Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy, có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dưới bình thường ở cao trình 376m và không có khả năng lên trở lại.

Sau sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ), để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, ngày 12/9, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và các đơn vị liên quan, yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình cầu thuộc phạm vi quản lý.

Khu Quản lý đường bộ 2 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kiểm tra cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nằm trên tuyến Quốc lộ 1A (nối Hà Tĩnh và Nghệ An). Nước sông Lam chảy xiết nên Khu Quản lý đường bộ 2 phải thuê chuyên gia, thợ lặn sử dụng đèn pin và camera dưới nước để chụp ảnh, quay video lưu trữ. Sau quá trình kiểm tra cho thấy cầu Bến Thủy vẫn đang đảm bảo an toàn.

Hồ chứa thủy điện Châu Thắng (xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu) tăng lưu lượng xả từ 12h30 ngày 19/9, với 450m3/s - 1.200m3/s. Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả cho đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây nên.

Nhà máy thuỷ điện Sông Quang (xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) đã tiến hành xả điều tiết nước vào ngày 18/9. Lưu lượng xả từ 30 m3/s - 200 m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy. Thời gian kết thúc xả cho đến khi hết đợt mưa lũ.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) – nhà máy thuỷ điện lớn nhất Bắc miền Trung cũng đã vận hành giảm lũ cho hạ du bắt đầu từ 7h ngày 18/9. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ đã mở 5 cửa xả lũ với lưu lượng 850m3/s (bao gồm xả qua tràn và qua tổ máy), điều tiết nước để cắt giảm lũ cho vùng hạ du theo chỉ đạo tỉnh Nghệ An.

Thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng vận hành điều tiết nước hồ chứa vào 19h ngày 18/9. Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn, cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Lượng nước qua các của van đập tràn với lưu lượng xả dự kiến khoảng 140 m3/s đến 400 m3/s, bao gồm xả qua các của van đập tràn và tổ máy phát điện, cống xả cát và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng về hồ.

Chiều tối ngày 19/9, BCH PCTT-TKCN) có quyết định vận hành điều tiết nước tại nhà máy thủy điện Nhạn Hạc A (tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) vào lúc 21h tối cùng ngày, lưu lượng xả dự kiến từ 500 m3/s đến 1.200 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Văn Đệ đã cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 4 tại huyện Quỳ Châu và kiểm tra công tác vận hành dự kiến xả lũ của thủy điện Châu Thắng.

Tại thời điểm kiểm tra, mực nước về hồ là 116m3/s, trong trưa 19/9 hạ xuống khoảng 100m3/s. Cao trình hồ chứa đang ở mức 113m. Hiện nay, thủy điện đang xả qua 2 tổ máy với 1 cửa xả.

Thông tin từ Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng Cục khí tượng thủy văn cảnh báo 311 địa phương cấp xã khu vực miền Trung, trong đó có 12 xã, phường, thị trấn của Nghệ An có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Đọc thêm