Bí thư Quảng Ninh trực tiếp xuống mỏ than hầm lò, để gặp gỡ, động viên các thợ mỏ

(PLVN) -Ngày 10/11, nhân kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than - ngày “Miền Mỏ bất khuất” (12/11/1936 – 12/11/2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, đã trực tiếp xuống một trong những lò chợ ở vị trí xa nhất, có địa chất phức tạp nhất, của Công ty Than Mạo Khê, để gặp gỡ, động viên các thợ mỏ.
Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng quà động viên thợ mỏ ngay tại vị trí đang khai thác Lò chợ, khu vực nằm sâu trong lòng đất với chiều dài hơn 4km.

Cùng đi còn có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vi Ngọc Bích; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi.

Mỏ than Mạo Khê, nay là Công ty Than Mạo Khê thuộc Tập đoàn TKV có lịch sử lâu đời, là nơi khai thác than đầu tiên của ngành than Việt Nam (từ năm 1840 thời Vua Minh Mạng đến nay đã hơn 183 năm). Đây cũng là nơi Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam của khu mỏ Hồng Quảng được thành lập (23/02/1930), chỉ sau ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đúng 20 ngày, gồm 5 đồng chí do đồng chí Đặng Châu Tuệ được chỉ định làm Bí thư chi bộ. Sự kiện lịch sử này đã tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng toàn Khu mỏ. Những người thợ mỏ Mạo Khê đã trở thành một bộ phận quan trọng của lực lượng quân Đệ tứ chiến khu. Đồng thời, mỏ Mạo Khê còn là cứ điểm quan trọng của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, các thế hệ cán bộ, người lao động Công ty Than Mạo Khê đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào, ghi dấu bước chân của hơn 24.000 lượt thợ mỏ; đào trên 900 km đường lò, khai thác trên 70 triệu tấn than. Công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Phân xưởng được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đảng bộ than Mạo Khê hiện có 1.200 đảng viên trên tổng số 3800 công nhân lao động.


Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc tại khai trường hầm lò.

10 tháng năm 2023, Công ty Than Mạo Khê đã hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm mà Tập đoàn TKV giao; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 21 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mức bình quân chung của Tập đoàn. Cùng với đó, các công tác đảm bảo an toàn sản xuất cho người lao động, chiến lược phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng được Công ty coi là mục tiêu quan trọng, hàng đầu để xây dựng Công ty trở thành mỏ xanh - sạch - đẹp, mỏ hiện đại, mỏ an toàn. Mục tiêu cơ giới hóa, tự động hóa đồng bộ dây chuyền sản xuất đã được chỉ đạo quyết liệt ở tất cả các khâu sản xuất.

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày “Miền Mỏ bất khuất”, 55 năm Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ ngành than, trò chuyện với công nhân mỏ. Bí thư Quảng Ninh đã trực tiếp xuống thăm, gặp gỡ, động viên và tặng quà các thợ mỏ của Phân xưởng Khai thác 8 đang lao động, sản xuất trong Lò chợ diện vỉa 9B mức -150 xuống mức âm 230, là vị trí đi sâu vào lòng đất với chiều dài hơn 4km. Đồng thời bày tỏ niềm vui, tự hào trước khí thế lao động sản xuất của những người thợ mỏ. Đồng thời, gửi gắm những tình cảm thân thiết nhất tới mỗi người lao động ngành than nói chung và Công ty Than Mạo Khê nói riêng.


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV và cán bộ, công nhân Công ty CP than Mạo Khê quyết tâm phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” bất khuất của người dân vùng mỏ.

Bí thư Quảng Ninh nhấn mạnh: được chứng kiến những thành quả của công ty và phân xưởng Khai thác 8 với những thành tích nổi bật, đơn vị có truyền thống anh hùng trong chiến đấu và trong sản xuất, có những danh hiệu rất cao quý. Mong chúng ta sản xuất than an toàn hơn, năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững hơn, vì người lao động và vì sự phát triển của Quảng Ninh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đến nay, ngành Than đóng góp khoảng 1/4 trong GRDP và gần 40% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh; tạo ra việc làm thường xuyên, ổn định cho khoảng 100.000 lao động và gắn bó sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh và góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đọc thêm