Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng Quảng Ninh sẽ có kỳ đại hội thành công

(PLVN) - Với sự chuẩn bị quyết liệt, khoa học, bài bản, chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tin tưởng rằng, Quảng Ninh sẽ có kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, thành công, để lại nhiều dấu ấn, tất cả vì người dân, vì sự phát triển chung của tỉnh.
Thành phố Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thành phố Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu các tiểu ban, cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn tất những khâu cuối cùng. Từng tổ chức, cá nhân bám sát công việc đã được phân công để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện trước và trong đại hội. 

Tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh - nơi diễn ra đại hội, phải rà soát lại cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ các phiên làm việc. Công tác trang trí khánh tiết phải đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, cũng như sử dụng lâu dài. Tại các Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, nội dung trưng bày phải được kiểm duyệt chặt chẽ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các công việc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ đi liền với kỷ cương, kỷ luật, siết chặt các nguyên tắc kỷ luật của Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, không để làm ảnh hưởng tới tình hình của Đại hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Từng cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

 Với sự chuẩn bị công phu, tâm huyết, khoa học, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng Quảng Ninh sẽ có kỳ đại hội thành công, vì người dân, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.
Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

Tính đến thời điểm 23/9, toàn bộ công tác chuẩn bị được thực hiện quyết liệt, khoa học, bài bản, chất lượng. Cụ thể, Văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV; dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành.

Một số tài liệu phục vụ công tác tổ chức đại hội như: Chương trình làm việc của Đại hội; nội quy, quy chế làm việc, các kịch bản; các bài phát biểu cũng đã hoàn thiện dự thảo. Tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu về công tác nhân sự, bầu cử, kiểm phiếu.

Trung tâm Thành phố Hạ Long
Trung tâm Thành phố Hạ Long 
Khu cổng tỉnh tại Thị xã Đông Triều.
 Khu cổng tỉnh tại Thị xã Đông Triều.

Công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự cũng đang được các tiểu ban tích cực triển khai thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền cho đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được chú trọng; tạo được không khí sôi nổi, đồng thuận; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/9/2020 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, với sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có 52 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu chính thức.

Công tác trang trí, khánh tiết bên trong và bên ngoài Trung tâm Tổ chức hội nghị; Trung tâm triển lãm tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh; Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm cơ bản hoàn thiện. Hiện Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết đang tập trung thực hiện công tác cung cấp thông tin báo chí trước, trong và sau đại hội; kế hoạch tuyên truyền trong thời gian diễn ra đại hội; phương án thiết lập, vận hành Trung tâm báo chí đại hội; ấn phẩm đại hội; công tác văn nghệ, thể dục thể thao... Tiểu ban hậu cần, lễ tân đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đang tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đọc thêm