Bí thư TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên: Ngành Y đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với thành phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -

Hôm qua (29/10), tại Hà Nội, Đoàn công tác của Thành ủy TP Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nên chia sẻ, TP HCM đã trải qua những thời khắc hết sức cam go, khốc liệt với những đau thương, mất mát lớn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh tại TP HCM đã tương đối ổn định. Có được kết quả như vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành chức năng, các tỉnh, thành, đặc biệt đồng bào trong và ngoài nước đã hướng về TP để chia sẻ, động viên và giúp đỡ với tinh thần tất cả vì TP HCM thân yêu.

Bí thư TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao thư cảm ơn của thành phố cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Bí thư TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao thư cảm ơn của thành phố cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

“Riêng Bộ Y tế, tôi đã ghi lại rất nhiều điều định chia sẻ, bày tỏ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. TP có được như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn lao, quý báu của Bộ Y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP rất biết ơn sự đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ đó”, ông bày tỏ và đánh giá rất cao những chuyên gia đầu ngành, các y, bác sĩ, nhân viên cán bộ y tế, sinh viên ngành y khắp mọi miền đất nước, là những “chiến sĩ áo trắng” đã không ngại hiểm nguy, khó khăn, vất vả lao vào cuộc chiến giúp TP chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Có lời nào để nói hết sự hy sinh, đóng góp rất to lớn ấy”, ông Nên bày tỏ và khẳng định trong những ngày tháng chống dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng y tế đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với nhân dân TP để chiến đấu với một dịch bệnh khốc liệt và căng thẳng nhất từ trước tới nay.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Bộ Y tế cùng các đơn vị chức năng không chỉ giúp TP bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn chia sẻ, gánh vác khó khăn, vất vả với lực lượng y tế TP vào thời điểm cam go, quá tải và đuối sức vì dịch COVID-19.

“Các đồng chí còn sẵn sàng triển khai thực hiện các biện pháp mà chưa có trong tiền lệ và sách vở để chiến thắng dịch bệnh. Thể hiện sự thích ứng, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của ngành Y tế”, ông Nên nhấn mạnh và nhắc lại việc Bộ Y tế đã rất linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt trong điều động lực lượng y tế tại các bệnh viện trung ương, cung ứng thuốc điều trị, vaccine, trang thiết bị y tế và test xét nghiệm giúp TP chống dịch.

“Làm sao kể cho hết được, cho chúng tôi xin gửi tới những “chiến sĩ áo trắng” cả nước lời cảm ơn chân thành”, Bí thư Thành ủy TP nhắc lại và bày tỏ mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia khi TP vẫn còn thiếu sót với một số đoàn cán bộ y tế chi viện.

Tại buổi làm việc, thay mặt ngành Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đã vượt qua được những thời khắc cam go, khốc liệt nhất của dịch COVID-19 dù tình hình dịch vẫn còn phức tạp.

“Nhiều đồng nghiệp của tôi có nói, trải qua 4 tháng dịch bệnh ở TP bằng cả quá trình tích lũy kinh nghiệm 5-6 năm làm việc. Nhiều y, bác sĩ, nhất là các bạn trẻ khi trở về đã không thể quên được ký ức dù khốc liệt nhưng đầy ắp tình cảm cao đẹp, sự động viên chia sẻ, giúp đỡ rất to lớn của chính quyền và nhân dân TP”, ông Long bày tỏ.

Đồng thời, ông Long khẳng định bài học và những kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại TP trong đợt dịch thứ 4 này không chỉ cho riêng TP mà còn cho tất cả tỉnh, thành và ngành Y tế trong ứng phó với các đại dịch, cũng như việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế để vững mạnh hơn.

Sáng qua (29/10), tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình kết quả phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Ông Nên cho biết, những ngày qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã phân công các đoàn đi các đơn vị, địa phương để bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đó. Hôm nay, đoàn cán bộ của TP đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng với tinh thần như thế.

Ông Nên nhấn mạnh, TP luôn ghi nhận những hình ảnh, hết lòng, hết sức của các lãnh đạo MTTQ, không chỉ trực tiếp đến thăm TP trong lúc khó khăn mà còn tổ chức các hoạt động hết sức thiết thực để kêu gọi đồng bào cả nước, huy động toàn lực hướng về TP bằng những hành động, nghĩa cử cao đẹp. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tình thương, những nghĩa cử, truyền thống đạo lý của dân tộc ta bao đời nay.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Chiến nhấn mạnh, Ủy ban Trung ương MTTQ thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn của nhân dân TP trước những tháng ngày căng mình chống dịch vừa qua. Đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị TP trải qua những tháng ngày ứng phó với tình huống đột xuất, bất ngờ và không có tiền lệ để ngăn chặn sự lây lan của chủng Delta, sớm mang lại sự bình yên cho nhân dân và từng bước khống chế được sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Chiến nhấn mạnh, TP HCM là địa phương đóng góp trên 43% GDP của cả nước, TP nghĩa tình – TP “vì cả nước, cùng cả nước”. Những tháng ngày qua, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài mỗi người chung một tấm lòng hướng về TP bằng sự chung tay đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần để động viên bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, mất mát này. Điều này chính là thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” và tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Đọc thêm