Bị vây bắt, tên trộm dùng hung khí tấn công cảnh sát

(PLO) - Ngày 3/1, Công an TP Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phan Trọng Tế (SN 1996, trú tại Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản và dùng hung khí chống trả lực lượng công an.
Đối tượng Phan Trọng Tế và tang vật vụ việc
Đối tượng Phan Trọng Tế và tang vật vụ việc

Theo đó, vào lúc 11h, ngày 2/1, trong quá trình tuần tra, Công an Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh nhận được được thông tin có một đối tượng vào cửa hàng tạp hóa tại tổ dân phố 6 phường Đại Nài mua mười chiếc thẻ cào trị giá 1.000.000 đồng không trả tiền, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng đã lên xe máy tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đại Nài đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sỹ tổ chức truy bắt. Khi đối tượng chạy vào khuôn viên trường Đại học Hà Tĩnh, lực lượng Công an phường đã tổ chức bao vây.

Thương tích do đối tượng Tế gây ra
Thương tích do đối tượng Tế gây ra

Quá trình bắt giữ, đối tượng đã hung hãn dùng tuốc nơ vít đâm, gây thương tích cho Thượng sỹ Nguyễn Đức Quang ở vùng bụng.

Sau khi bị bắt bắt đối tượng là Phan Trọng Tế đã khai nhận về hành vi trên của mình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ trước đó, vào ngày 01/01/2017, Phan Trọng Tế đã trộm 1 chiếc xe máy nhãn hiệu honda Wave màu xanh, BKS: 38H3-2236 của anh Trần Xuân Đạt trú tại tổ dân phố 1 phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Đọc thêm