Bị xử phạt vì khai thác đất trái phép vẫn làm tiếp với... qui mô lớn hơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tình trạng người dân xã Bình Hoà, (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lợi dụng cải tạo vườn để khai thác đất trái phép xảy ra nhiều năm nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý dứt điểm để thất thoát một lượng lớn tài nguyên khoáng sản.  
Xe máy đào đang múc đất lên xe tải chở đi ra ngoài để san lấp nơi khác.
Xe máy đào đang múc đất lên xe tải chở đi ra ngoài để san lấp nơi khác.

Cách đường Võ Văn Kiệt, chừng 300 mét đường chim bay, đoạn qua xã Bình Hoà xuất hiện một đồi núi đang được cải tạo để trồng cây, đào ao nuôi cá,... Tại đây, xuất hiện xe cơ giới múc đất lên xe tải chở đi ra ngoài để san lấp nơi khác.

Khu vực đang được gia đình ông Trương Công Dương cải tạo.

Khu vực đang được gia đình ông Trương Công Dương cải tạo.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, vào chiều 25/8, tại xóm Long Bình, thôn 4 xã Bình Hoà, hộ gia đình ông Trương Công Dương đã dùng xe cơ giới xúc đất lên xe tải chở đi nơi khác và san gạt đất đồi để cải tạo khu vực này làm biến dạng khu vực đồi núi quanh đây. Ước lượng qua ghi nhận, diện tích đất được cải tạo khoảng hơn 1 héc ta, phần đất đồi được san gạt khá lớn với ước tính khoảng vài nghìn khối đất được đưa đi nơi khác.

Diện tích đất đồi được san gạt thành nhiều tầng.

Diện tích đất đồi được san gạt thành nhiều tầng.

Khi phóng viên tiến sâu vào hiện trường, tài xế xe máy đào đã tắt máy cho dừng hoạt động. Đồng thời, xe tải chở đất cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Tiếp đến, chúng tôi hỏi người dân xung quanh đang làm ruộng gần đây thì có một người phụ nữ đi từ phía công trình tiến tới tự xưng là vợ của ông Dương cho biết, gia đình bà dùng máy đào riêng của mình múc đất lên để cải tạo ao nuôi cá, còn phần đất múc lên đem cho những ai có nhu cầu.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Hoà cho biết, vừa rồi xã mới thành lập tổ để kiểm tra khu vực mà ông Dương đang cải tạo lấy đất nhưng do ảnh hưởng tình hình dịch COVID -19 nên chưa đi kiểm tra được. Khu vực này nằm giáp ranh với xã Bình Thanh và Bình Phước thuộc huyện Bình Sơn.

Đất được xe tải vận chuyển ra ngoài.

Đất được xe tải vận chuyển ra ngoài.

Đáng chú ý, sự việc xảy này đã xảy ra nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý dứt điểm. Được biết, năm 2019, chính quyền địa phương cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Công an huyện đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với ông Dương. Nhưng đến nay không biết lý do gì mà gia đình ông Dương vẫn tiếp tục làm và có quy mô lớn hơn.

Sau khi được phóng viên thông tin, bà Bùi Thị Hảo, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn cho biết, hiện tại Huyện không nhận được bất cứ đơn xin cải tạo đất nào liên quan đến việc ông Dương cải tạo đất, đào ao nuôi cá cả. "Chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra sự việc này" - bà Bùi Thị Hảo khẳng định.

Đá được bỏ ngổn ngang gần hồ nuôi cá.

Đá được bỏ ngổn ngang gần hồ nuôi cá.

Có hay không việc buông lỏng quản lý của chính địa phương để cho người dân tự ý san gạt, múc đất bán, đưa đất đi đổ nơi khác làm thay đổi hiện trạng ban đầu? Việc lợi dụng cải tạo đồi, đào ao nuôi cá để khai thác đất trái phép nếu không được kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời thì nguy cơ “chảy máu” nguồn tài nguyên khoáng sản và làm thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước là khó tránh khỏi.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng này, tránh thất thoát tài nguyên thiên nhiên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu sự việc thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm