Biên giới, hải đảo rộn ràng bầu cử

Hôm qua, cùng với cử tri huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cử tri của 4 xã thuộc huyện Biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, sớm hơn đúng một tuần so với cả nước.

Hôm qua, cùng với cử tri huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cử tri của 4 xã thuộc huyện Biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, sớm hơn đúng một tuần so với cả nước.

Mường Tè rộn ràng cho bầu cử

Do là các xã vùng sâu, biên giới, thuộc diện khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, giao thông thường bị chia cắt, đi lại khó khăn. Do đó, Hội đồng Bầu cử đã quyết định cho phép cử tri 4 xã được đi bầu cử sớm gồm: Mường Mô, Ka Lăng, Tà Tổng, Mù Cả thuộc huyện Mường Tè.  Đây là 4 xã thuộc đơn vị bầu cử số 12 và 13, với 45 tổ bầu cử với hơn 8.000 cử tri tham gia bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa xem lại danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa xem lại danh sách cử tri trước khi bỏ phiếu.

Trước đó, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, cử tri ở 4 xã thuộc diện bầu cử sớm đã nắm bắt được các tinh thần chính của cuộc bầu cử, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Do đó, người dân rất phấn khởi tham gia công tác bầu cử để lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho mình vào các cơ quan dân cử.

Đầu tháng 5 vừa qua, trong chuyến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho bầu cử ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp ngành trong việc chuẩn bị bầu cử, đồng thời lưu ý  huyện cần quan tâm hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó nếu mưa lũ xảy ra trong những ngày bầu cử; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cử tri không biết chữ phổ thông, cử tri là công nhân trên các công trường thủy điện thực hiện quyền bầu cử...

Toàn tỉnh Lai Châu có 857 khu vực bỏ phiếu, được bầu 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 230 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 2424 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Đúng như dự kiến, hôm qua cử tri 4 xã vùng sâu của huyện Mường Tè đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử hai trong một. Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra trong an toàn, đúng pháp luật.

Trường Sa bỏ phiếu an toàn, đúng luật

Cùng với hơn 8.000 cử tri của huyện Mường Tè, hôm qua , quân và dân thị trấn Trường Sa và các xã Sinh Tồn, Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Là huyện đảo xa đất liền nên các vấn đề được cử tri Trường Sa quan tâm là đầu tư phát triển giáo dục, phát triển nghề đánh bắt hải sản trên biển, làm sao cho đời sống nhân dân được sung túc hơn. Họ kỳ vọng những người “đại biểu nhân dân” bằng công sức, trí tuệ và trách nhiệm của mình đóng góp cho sự phát triển của hòn đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Trước đó, công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm ở Trường Sa đã được tiến hành khẩn trương và chu đáo. Để tạo điều kiện cho những ngư dân đang đánh bắt hải sản ngoài khơi và những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu, ban bầu cử đã đưa thùng phiếu lưu động đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền công dân.

Cuộc bầu cử sớm ở  thị trấn Trường Sa và các xã Sinh Tồn, Song Tử Tây của Trường Sa đã kết thúc vào lúc 19h hôm qua. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa Nguyễn Văn Thư, cuộc bầu cử đã diễn ra theo đúng luật định, kết quả tổng hợp được chuyển vào bờ vào sáng nay, qua điện tín. Các đơn vị bầu cử còn lại của huyện Trường Sa nằm trong đất liền vẫn tiến hành bầu cử vào ngày chủ nhật tới - 22/5.

Như vậy, đến nay ngoài một số đơn vị của huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, và Mường Tè, Lai Châu, đã có một số đơn vị tổ chức bầu cử sớm đó là lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam trên các tàu đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Đại Hùng và mỏ Rồng và Tổ bầu cử số 14 của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro.

Hà Anh (tổng hợp)

Đọc thêm