Biểu tình 'đuổi khách' nhưng người du lịch Tây Ban Nha vẫn tăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc những cuộc biểu tình phản đối du lịch diễn ra tại Tây Ban Nha với khẩu hiệu "Du khách hãy về nước!", lượng khách quốc tế đến quốc gia này vẫn tiếp tục tăng trong mùa hè vừa qua.
Hàng nghìn người biểu tình "đuổi khách" nhưng du lịch Tây Ban Nha vẫn tăng trưởng.
Hàng nghìn người biểu tình "đuổi khách" nhưng du lịch Tây Ban Nha vẫn tăng trưởng.

Ngày 6/7, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường ở Barcelona, hô vang khẩu hiệu "Du khách hãy về nước!" để phản đối tình trạng du lịch quá tải.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, Tổng cục Du lịch Tây Ban Nha lại gửi email quảng bá với thông điệp hoàn toàn trái ngược: "Tây Ban Nha: Mùa hè bạn sẽ muốn lặp lại hàng năm... Chúng tôi rất mong được gặp bạn!"

Mặc dù một số du khách bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình tháng 7, thậm chí bị xịt súng nước và đối mặt với những tình huống căng thẳng, dữ liệu cho thấy lượng khách quốc tế đến Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tăng.

Theo Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha, có khoảng 10,9 triệu lượt khách quốc tế đến nước này trong tháng 8, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, ba điểm đến phổ biến nhất lại chính là những nơi diễn ra biểu tình.

Quần đảo Balearic, nơi có Mallorca, đón 2,4 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Catalonia, nơi có Barcelona, đón 2,3 triệu lượt khách, tăng 6%. Andalusia cũng ghi nhận mức tăng trưởng 9% với 1,6 triệu lượt khách.

Một khảo sát của Tổng cục Du lịch Mallorca cho thấy 89% du khách Mỹ không biết hoặc không quan tâm đến các cuộc biểu tình diễn ra tại Mallorca năm nay. Gần 70% những người biết về các cuộc biểu tình cho biết chúng "không ảnh hưởng" đến kế hoạch du lịch của họ.

Hầu hết du khách đến Tây Ban Nha là người châu Âu. Một đại lý du lịch trực tuyến lớn ở châu Âu cho biết họ không thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong lượng đặt phòng đến Mallorca hoặc Barcelona sau các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, RateGain, một công ty phần mềm xử lý dữ liệu giao dịch và ý định du lịch, cho biết họ đã thấy "tác động đáng chú ý" đến lượt tìm kiếm và đặt phòng đến Barcelona sau cuộc biểu tình ngày 6/7.

Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. "Chúng tôi nhận thấy lượng đặt phòng khách sạn giảm 23% trong vòng 7 đến 10 ngày sau sự kiện, cùng với đó là lượt tìm kiếm giảm 35%," đại diện công ty cho biết.

Trong vòng sáu tuần, "lượng đặt phòng đã phục hồi."

Ông Daniel Pardo Rivacoba, thành viên của Hội đồng Phát triển Du lịch Khu phố, tổ chức đứng sau cuộc biểu tình cho biết, cuộc biểu tình ngày 6/7 "không phải là dấu chấm hết".

Đây chỉ là một bước tiến tới các mục tiêu lớn hơn của tổ chức - yêu cầu chính quyền Barcelona đảo ngược kế hoạch mở rộng sân bay, giảm số lượng bến tàu du lịch, hạn chế thị trường cho thuê ngắn hạn và chấm dứt quảng bá du lịch bằng tiền thuế.

Hội đồng thành phố Barcelona đã không trực tiếp phản hồi về cuộc biểu tình ngày 6/7, song sau đó đã công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng du lịch quá tải, bao gồm "Biện pháp Quản lý Du lịch 2024-2027" dài 135 trang được ban hành vào ngày 17/9.

Bất chấp những tuyên bố rằng lượng khách du lịch mùa hè đã "dội gáo nước lạnh" vào những người biểu tình, ông Rivacoba cho biết họ vẫn rất nhiệt huyết.

Theo thành viên của Hội đồng Phát triển Du lịch Khu phố, có hơn 15.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 6/7, trong khi truyền thông địa phương đưa tin khoảng 3.000 người.

Đọc thêm