Bình Định: Xử lý gần 1.350 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2023, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 1.346 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 43,5 tỷ đồng.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Định phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Định phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa.

Theo Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Bình Định, năm 2023, trên địa bàn tỉnh, tình hình thị trường diễn ra bình thường, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt; các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng…

Tuy nhiên, do khu vực sản xuất còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng thu nhập của người dân, điều đó ảnh hưởng sức mua và đời sống của người dân. Nhìn chung, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Năm 2023, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ việc vận chuyển hàng nhập lậu, nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đã bị phát hiện, xử lý.

Theo đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phát hiện 1.408 vụ việc vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 1.346 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 43,5 tỷ đồng, khởi tố 17 vụ/21 đối tượng.

Ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bình Định, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định cho biết, dự báo thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, ma túy, các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại nhằm thu lợi bất chính sẽ diễn biến phức tạp, khó lường.

Mặt khác, tình trạng đối tượng lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử để rao bán, quảng cáo, khuyến mãi nhiều mặt hàng giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng cấm... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định sẽ thành lập đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiến hành giám sát, kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình tại các địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực, ngành hàng trọng điểm xảy ra hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Quá trình kiểm tra sẽ xác định trách nhiệm, kiến nghị xử lý các đơn vị, cá nhân quản lý địa bàn, lĩnh vực để xảy ra vụ việc vi phạm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm 2024. Trong đó, các cơ quan sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao, hàng kém chất lượng, hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội”, ông Tiến cho biết.

Đọc thêm