Bình Dương: Quy hoạch Quốc lộ 13 thành Đại lộ tài chính, kinh tế của tỉnh

(PLVN) - Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức công bố việc quy hoạch 1 phần trục Quốc lộ 13 trở thành Đại lộ kinh tế, tài chính và dịch vụ của tỉnh, góp phần vào mục tiêu đưa thành phố Thuận An trở thành trung tâm công nghiệp thu hút đầu tư mạnh của tỉnh.


Đoạn quốc lộ 13 đi ngang qua TP Thuận An sẽ được mở rộng, góp phần đưa Bình Dương đạt mục tiêu phát triển kinh tế.
Đoạn quốc lộ 13 đi ngang qua TP Thuận An sẽ được mở rộng, góp phần đưa Bình Dương đạt mục tiêu phát triển kinh tế.

Theo đó, đoạn được cải tạo sẽ bắt đầu từ trung tâm Lái Thiêu đến đường Nguyễn Văn Tiết. Với quy hoạch khu vực trực này sẽ được xây dựng những tòa tháp biểu tượng, tháp tài chính, bệnh viện, trường đại học Khu dân cư cao cấp, văn phòng, khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Ngoài ra, theo kế hoạch thì trên trục Đại lộ này sẽ được xây dựng 5 trung tâm thương mại cấp đô thị, nhằm phụ trợ cho trục chính với Trung tâm, gồm: Trung tâm 1 (khu vực Lái Thiêu); Trung tâm 2 (Khu vực ngã tư Quốc lộ 13 và đường An Thạnh - Bình Chuẩn; Trung tâm 3 (khu vực dọc ngã 5 An Phú và đường DT473); Trung tâm 4 và 5 (Khu vực trục ngang Lái Thiêu - Dĩ An với ngã tư Quốc lộ 13 và trục Bình Hòa - Vĩnh Phú. 

 

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP. Thuận An - cho hay, Dự án cải tạo và mở rộng Đại lộ Bình Dương cũng đã được tỉnh thông qua từ năm 2019 và nằm trong Đề án quy hoạch xây dựng khu đô thị Thuận An từ năm 2020 tầm nhìn 2030 của toàn tỉnh.

Hiện Bình Dương có 3 thành phố gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An. Trong đó, Thuận An có đến 600.000 cư dân, gấp 1,5 lần dân số của hai TP còn lại. Ngoài ra, Thuận An còn sở hữu hạ tầng thuận lợi, có lợi thế phát triển các cơ sở dịch vụ tốt nhất Bình Dương, cũng như so với các tỉnh khác nằm trong khu vực vệ tinh của TP.HCM, như: 2 TTTM, 3 bệnh viện quốc tế, hệ thống siêu thị, sân golf và đặc biệt, có nhiều khu công nghiệp quốc tế đầu tiên của cả nước. 

Cũng theo ông Tâm, năm 2021, tỉnh sẽ chi hơn 4.000 tỉ đồng để phục vụ công tác mở rộng một số tuyến đường, như Quốc lộ 13 (hướng từ cầu Vĩnh Bình tới giáp ranh thành phố Thủ Dầu Một) sẽ mở rộng ra đến 64 m; Đường DT743a và DT743a được mở rộng ra 54 m; đường DT743c mở rộng ra 42 m. 

Do vậy, với mục tiêu của Chính phủ, cũng như của UBND tỉnh về việc quy hoạch trục đại lộ kinh tế, tài chính và dịch vụ là mục tiêu đưa TP Thuận An trở thành trung tâm công nghiệp không chỉ của Bình Dương, mà còn của cả nước.

"Qua đó, sẽ tạo đòn bẩy giúp Bình Dương thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới hậu cần phục vụ cho chuỗi cung ứng logistic của Bình Dương và TPHCM, cũng như khu vực miền Nam", ông Tâm cho biết thêm.

Đọc thêm